xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ thảm sát 132 trẻ em

P.Nghĩa (Theo Daily Telegraph, AP)

(NLĐO) – Một quan chức chính phủ Pakistan cho hay một chỉ huy Taliban, kẻ lên kế hoạch vụ thảm sát trường học ở TP Peshawar hồi đầu tháng, đã bị quân đội nước này tiêu diệt.

Saddam Jan, thủ lĩnh Taliban Pakistan (hay phong trào Tehrik-e-Taliban), đã bị bắn chết đêm 25-12 tại thị trấn Jamrud Tehsil thuộc khu vực Khyber giáp ranh biên giới Afghanistan trong khi 6 đồng bọn của tên này bị bắt giữ.

Một quan chức chính quyền địa phương, ông Shahab Ali Shah, cho biết ngoài việc lên kế hoạch vụ thảm sát ở ngôi trường tại Peshawar, Jan còn chủ mưu hàng loạt vụ tấn công được thực hiện trên khắp nước Pakistan.

Năm 2013, Jan được cho là đứng sau vụ tấn công một nhóm nhân viên tiêm chủng bại liệt, giết chết 11 bảo vệ ở thung lũng Peshawar, cùng với vụ tấn công làm 8 chiến binh Scouts và trưởng lão bộ tộc thiệt mạng.

 

Một người bị thương trong vụ thảm sát trường học ngày 16-12. Ảnh: AP

Một nam sinh bị thương trong vụ thảm sát trường học ngày 16-12. Ảnh: AP

 

Sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 16-12, quân đội Pakistan tăng cường đàn áp phong trào Taliban và chính phủ nước này quyết định bãi bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình để xử tử 6 tên khủng bố.

Hồi tuần trước, quân đội Pakistan cũng giết chết 7 thành viên Taliban, bao gồm anh trai của thủ lĩnh Umar Mansoor, một trong những kẻ ra lệnh thảm sát 132 trẻ em.

Theo chuyên gia an ninh Talat Khan, hoạt động truy quét của quân đội Pakistan làm cho các chiến binh Taliban khó tìm nơi trú ẩn tại địa phương. Trong khi đó, ông Shah nhận định “Taliban phải trốn chạy và mất một số thủ lĩnh quan trọng là dấu hiệu cho thấy phong trào này đang yếu đi”.

Hôm 26-12, máy bay không người lái nghi của Mỹ bắn 2 tên lửa vào 2 căn cứ của nhóm Punjabi Taliban và phiến quân Uzbek ở Bắc Waziristan, giết chết ít nhất 7 tay súng.

Các cuộc không kích do Washington thực hiện bên trong lãnh thổ Pakistan vấp phải sự chỉ trích của dân thường. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định các cuộc tấn công nhằm loại bỏ phiến quân nổi dậy nổi dậy ở một số khu vực quân đội Pakistan không thể tiếp cận là cần thiết và hiệu quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo