xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán Ukraine - Nga: Yêu cầu then chốt của Kiev

Xuân Mai - Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Phái đoàn Ukraine đã đến khu vực ở biên giới Ukraine-Belarus để đàm phán với Nga hôm 28-2.

Theo một tuyên bố của văn phòng tổng thống Ukraine, phái đoàn gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Mykola Tochytskyi.

Theo đài CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham gia phái đoàn đàm phán với Nga. Hãng tin Ria Novosti của Nga cho hay phái đoàn Ukraine đến nơi đàm phán trên 2 chiếc trực thăng.

Ukraine đã yêu cầu Nga “ngừng bắn ngay lập tức và rút quân” khi phái đoàn nước này đàm phán với đại diện Nga tại biên giới Ukraine - Belarus, theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ukraine.

Đàm phán Ukraine - Nga: Yêu cầu then chốt của Kiev

Phái đoàn Nga đến vùng Gomel, phía Đông Belarus, từ ngày 26-2. Dẫn đầu đoàn là ông Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin kiêm cựu bộ trưởng văn hóa.

Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraine, quân đội Nga đã tuyên bố một hành lang "mở và an toàn" cho dân thường Ukraine rời thủ đô Kiev hôm 28-2.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 28-2 tuyên bố họ sẽ mở "hành lang an toàn" để tất cả dân thường có thể rời khỏi thủ đô Kiev dọc theo đường cao tốc Kyiv - Vasylkiv. Ngoài việc cho phép dân thường rời Kiev, quân đội Nga còn khẳng định không quân của họ "vượt trội so với Ukraine". Ông Konashenkov cũng cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng dân thường làm "lá chắn sống".

Đàm phán Ukraine - Nga: Yêu cầu then chốt của Kiev - Ảnh 2.

Dinh thự Rumyantsev-Paskevich ở Gomel - Belarus, nơi diễn ra cuộc đàm phán ngày 28-2. Ảnh: Reuters

Đàm phán Ukraine - Nga: Yêu cầu then chốt của Kiev - Ảnh 3.

Khung cảnh phòng họp được phía Belarus công bố trước đó. Ảnh: Reuters

Đàm phán Ukraine - Nga: Yêu cầu then chốt của Kiev - Ảnh 4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham gia phái đoàn đàm phán. Ảnh: Reuters

Ông Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân thường không gặp nguy hiểm.

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 352 thường dân ở Ukraine đã thiệt mạng và các lực lượng Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các tòa nhà dân cư và trường học.

Nga chiếm 2 thành phố Ukraine

Hãng tin Interfax ngày 28-2 cho biết lực lượng Nga đã chiếm 2 thành phố nhỏ Berdyansk và Enerhodar ở vùng Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraine và khu vực xung quanh một nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Nhà máy này vẫn đang hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận Zaporizhzhya rơi vào tay lực lượng Nga. Tuần trước, Nga thông báo họ đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Người đứng đầu chính quyền vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko nói rằng giao tranh diễn ra suốt đêm ở thành phố cảng Mariupol.

Giám đốc nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) Michelle Bachelet ngày 28-2 thống kê ít nhất 102 dân thường ở Ukraine đã thiệt mạng và 304 người bị thương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2. Ngoài ra, gần 400.000 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, phải chạy sang các nước láng giềng để trú ẩn.

Đồng rúp của Nga giảm mạnh gần 30% so với đồng USD ngày 28-2 sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow cuối tuần trước, bao gồm chặn một số ngân hàng Nga truy cập hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo