xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phản ứng của Nga khi Anh rời EU

P.Nghĩa (Theo Bloomberg, Telegraph, Moscow Times)

(NLĐO) – Động thái rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh chắc chắn là một “tín hiệu vui” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Bloomberg.

Bloomberg cho rằng nếu châu Âu chia rẽ, EU sẽ ít có khả năng tập trung vào các đối sách để đáp trả Nga liên quan đến tình hình Ukraine hoặc đề ra một chính sách năng lượng chung để giảm bớt ảnh hưởng của Moscow trên thị trường khí đốt.

Báo The Telegraph cho biết các đồng minh của Điện Kremlin ca ngợi cuộc trưng cầu dân ý tại Anh là thắng lợi cho tham vọng của Nga: Tách Mỹ khỏi châu Âu, đồng thời mở rộng phạm vi của liên minh Á-Âu, trong đó Moscow hy vọng chiếm ưu thế. "Không chỉ Anh độc lập với châu Âu mà châu Âu cũng sẽ độc lập với Mỹ" - ông Boris Titov, cố vấn của Tổng thống Putin, nói.

Anh đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 24-6. Ảnh: AP
Anh đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 24-6. Ảnh: AP

Ông Alexei Pushkov, Giám đốc Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga, cho rằng các nước EU sẽ tìm cách chống lại bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào sau vụ Brexit.

“Sau các cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan và Anh, giới cầm quyền châu Âu sẽ chống lại hoạt động này bởi quan điểm của công chúng gây nguy hiểm cho các mục tiêu chính trị của họ” – ông Pushkov viết trên Twitter.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Quốc gia Nga Vneshekonombank (VEB), Andrei Klepach, nhận định về lâu dài, EU có thể quan tâm đầu tư trở lại vào Nga sau khi Anh rời khỏi liên minh này.

“Việc Anh rời khỏi EU làm mất ổn định đồng euro và thị trường chứng khoán châu Âu, dẫn đến rối loạn tại các thị trường mới nổi. Trong bối cảnh đó, chúng ta có tiềm năng lớn để tăng trưởng thị trường chứng khoán. Và thực tế là trong năm tới, nền kinh tế của Nga, mặc dù chậm, sẽ bắt đầu phát triển” – ông Klepach nói với hãng tin Interfax.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Moiseyev khẳng định với hãng tin TASS: “Tôi không thấy bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào đối với Nga”. Cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin cũng tin rằng “Brexit không ảnh hưởng đáng kể tới Nga bởi Moscow có những vấn đề nhạy cảm hơn”. Ông cũng dự đoán cả EU và Anh sẽ trở nên yếu hơn về mặt kinh tế.

Ông Vladimir Zhirinovsky, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Nga, dự báo: "Theo sau Nga, NATO, hiệp ước Schengen và đồng euro sẽ sụp đổ".

Theo báo Komsomolskaya Pravda, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul nói rằng kết quả bầu cử là “một chiến thắng vĩ đại” cho chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo