xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp: Bắt kẻ "học đòi IS" đâm binh sĩ tuần tra

Đỗ Quyên (Theo Reuters, Daily Mail)

(NLĐO) - 3 binh sĩ Pháp đã bị một phần tử thánh chiến tấn công bằng dao khi đang tuần tra phía bên ngoài một trung tâm cộng đồng Do Thái ở khu vực French Riviera hôm 3-2.

Terrorist suspect: Coulibaly was arrested at Istanbul airport last week, and deported back to France, as authorities believed he was en-route to join ISIS

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường. Ảnh: Reuters

 

Giới chức địa phương cho biết kẻ tấn công từng bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước khi đang tìm đường gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin an ninh tiết lộ nghi phạm Moussa Coulibaly, 30 tuổi, bị bắt tại sân bay Istanbul và bị trục xuất trở về Pháp sau khi lực lượng kiểm soát biên giới phát cảnh báo nghi ngờ.

Đáng chú ý, nghi phạm này có cùng họ với Amedy Coulibaly, kẻ đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi gây ra vụ khủng hoảng con tin trong một tiệm tạp hóa ở Paris hồi tháng trước.

Cảnh sát chống khủng bố cho biết họ đang điều tra mối liên hệ giữa hai nghi phạm này.

Theo một nguồn tin cảnh sát, Moussa Coulibaly đã bị bắt ngay sau cuộc tấn công, ở gần tiệm Galeries Lafayette. Một binh sĩ bị thương ở tay và người còn lại bị thương ở mặt. Cả hai người này đang được các nhân viên y tế chăm sóc tại hiện trường.

Trước khi ra tay tấn công cảnh sát, Moussa còn bị phạt vì đi lậu vé tàu điện ngầm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 8 nghi phạm thuộc mạng lưới dính líu tới hoạt động tuyển mộ thanh niên tham gia thánh chiến tại Syria.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, trong một video công bố hôm 3-2, IS kêu gọi mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Pháp sau vụ khủng bố gây rúng động của các phần tử Hồi giáo nhằm vào tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Trong video, một phần tử thánh chiến đeo mặt nạ lớn tiếng kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công cảnh sát và các mục tiêu quân sự, cũng như những người tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo khiến 12 thiệt mạng hồi tháng trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo