xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp phài bồi thường cho 9 cướp biển Somali vì “giam giữ quá lâu”

N.Thương (theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO)- Tòa án nhân quyền châu Âu tuyên bố Chính phủ Pháp đã giam giữ một nhóm cướp biển Somali quá thời hạn cho phép 48 giờ và sẽ phải bồi thường cho mỗi tên cướp biển hàng nghìn Euro vì vi phạm nhân quyền.

Nhóm 9 tên cướp biển Somali này bị quân đội Pháp bắt giữ vào năm 2008 do tấn công 2 tàu du lịch của Pháp và sau đó, đã được đưa về Pháp để xét xử. Nhưng theo tuyên bố mới nhất của Tòa án Nhân quyền châu Âu hôm 4-12, Pháp phải bồi thường cho nhóm cướp biển này vì đã không quan tâm đến vấn đề nhân quyền khi bắt giữ họ. Cụ thể, Tòa cho rằng quân đội Pháp đã giam giữ nhóm cướp biển quá 48 giờ so với thời gian quy định của Công ước châu Âu về Nhân quyền.

 

img

Nhiều nhóm cướp biển Somali có vũ trang và có khả năng tổ chức chiến thuật tốt.

Theo phân tích của các thẩm phán, khoảng thời gian từ khi nhóm cướp biển bị bắt cho đến khi áp giải về Pháp đã đủ để Chính phủ Pháp đưa họ ra xét xử, nhưng quân đội Pháp lại trì hoãn và giam giữ họ thêm 48 giờ nữa. Theo quy định ràng buộc các nước đã tham gia ký kết Công ước châu Âu về Nhân quyền (trong đó có Pháp), Chính quyền Pháp đáng lẽ không được trì hoãn và phải đưa những tên cướp biển ra tòa ngay sau khi trở về lãnh thổ Pháp. Do vậy, các thẩm phán của Tòa án Nhân quyền châu Âu đã đưa ra phán quyết yêu cầu Pháp bồi thường theo quy định của Công ước.

Chính quyền Pháp sẽ phải bồi thường từ 2000-5000 Euro (tương đương từ 52 triệu đồng đến 131 triệu đồng) cho mỗi tên cướp vì “gây tổn hại về mặt đạo đức”. Không những vậy, phía Pháp còn phải trả án phí cho việc xét xử nhóm cướp biển, dao động từ 3000 Euro đến 9000 Euro (tương đương 78 triệu đồng đến 235 triệu đồng)

Năm 2008, nhóm cướp biển này đã tấn công một tàu du lịch có gắn cờ Pháp và một du thuyền của Pháp, đồng thời bắt giữ những công dân Pháp trên thuyền làm con tin. Quân đội Pháp đã bắt giữ nhóm cướp biển này trong hai đợt truy quét sau khi đã giải thoát các con tin bằng số tiền chuộc 4,1 triệu USD.

 

Du thuyền Le Ponant từng bị nhóm cướp biển Somali gồm 9 tên không chế năm 2008. Ảnh: Reuters

Du thuyền Le Ponant từng bị nhóm cướp biển Somali gồm 9 tên không chế năm 2008. Ảnh: Reuters

Những vụ cướp biển Somali tấn công tàu hàng và tàu du lịch các nước trên các vùng biển Ấn Độ Dương đã xảy ra khá thường xuyên nhiều năm nay, nhưng những chiến dịch can thiệp của lực lượng hải quân quốc tế đã hạn chế đáng kể số lượng vụ cướp trong thời gian gần đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo