xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện bất ngờ về dịch Covid-19 ở Mỹ

Bảo Hạnh (Theo Channel News Asia)

(NLĐO) - Ngày 22-4, một quan chức y tế hạt Santa Clara, bang California - Mỹ nói dịch Covid-19 đã xuất hiện tại bang này từ tháng 1, sớm hơn nhiều tuần so với suy nghĩ ban đầu, và những trường hợp tử vong đầu tiên đã bị nhầm thành chết do bệnh cúm.

Quan chức y tế trên, tên Sara Cody, tiết lộ một người phụ nữ 57 tuổi đã tử vong vì Covid-19 vào ngày 6-2, sớm hơn nhiều so với bất kỳ trường hợp mắc Covid-19 nào được báo cáo tại Mỹ. 

Trước đây, người đầu tiên tử vong tại Mỹ vì virus SARS-CoV-2 được cho là một người đàn ông khoảng 30 tuổi sống tại bang Washington. Người này trở về từ tâm dịch ở TP Vũ Hán - Trung Quốc rồi báo với cơ quan chức năng sau khi có các triệu chứng và qua đời vào ngày 26-2.

Thông tin về những ca tử vong ở bang California có thể giúp các quan chức y tế cộng đồng hiểu rõ hơn cách đại dịch bùng phát ở Mỹ. 

Cái chết của người phụ nữ ở California và 2 ca tử vong sớm khác vào ngày 17-2 và ngày 6-3 được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận là do Covid-19 gây ra sau khi họ xét nghiệm các mẫu mô.

Phát hiện bất ngờ về dịch Covid-19 ở Mỹ - Ảnh 1.

Virus Sars-CoV-2 dưới kính hiển vi. Ảnh: NIAID

Theo bà Cody, hạt Santa Clara trước đó đã xác định trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, tình trạng lây lan giữa những người không đến Trung Quốc hay những ổ dịch khác, vào ngày 28-2. Tuy nhiên, 3 bệnh nhân nói trên đều không đi du lịch trước đó. 

"Những ca tử vong này cho thấy sự lây nhiễm cộng đồng đã xuất hiện ở mức độ đáng kể, sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta biết và điều này có nghĩa là virus có thể đã xuất hiện và lây lan trong cộng đồng từ lâu trước khi chúng ta nhận ra" - trích lời bà Cody.

Quan chức y tế này cho biết vì hạt Santa Clara đang bước vào mùa cúm nặng trong thời gian đó nên nhiều trường hợp đã bị nhầm thành bệnh cúm. Bà Cody cho rằng những trường hợp này có thể chỉ là "bề nổi của tảng băng". 

Trường hợp của 3 bệnh nhân trên được phát hiện vì văn phòng giám định y tế của hạt Santa Clara không nghĩ rằng họ đã tìm ra nguyên nhân thật sự của cái chết. Vì không có bộ kit xét nghiệm Covid-19, họ lưu lại các mẫu mô rồi gửi cho CDC.

Tính đến sáng 23-4 (giờ Việt Nam), Mỹ xác nhận 852.703 ca nhiễm bệnh và 47.750 người tử vong. 

26 chiến hạm Mỹ bị ảnh hưởng vì Covid-19

Dịch Covid-19 đã xuất hiện trên 26 chiến hạm của Mỹ. Một quan chức hải quân cấp cao cho biết những con tàu này đang neo đậu ở cảng hoặc bãi bảo trì. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không công bố tên những chiến hạm bị ảnh hưởng hay số ca nhiễm vì lo ngại vấn đề an ninh.

Hải quân Mỹ cho biết thêm 90 tàu đang hoạt động trên biển không có ca nhiễm Covid-19. Tính đến sáng 22-4 (giờ địa phương), đã có 3.500 quân nhân Mỹ dương tính với virus gây Covid-19, trong đó có 2 người chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo