xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phe nổi dậy Syria trúng đòn nặng

HUỆ BÌNH

Jaish al-Islam là một trong những nhóm nổi dậy bị Nga xem là khủng bố

Cái chết vì bị không kích của Zahran Alloush - chỉ huy phong trào nổi dậy Jaish al-Islam hôm 25-12 - là một đòn mạnh giáng vào phe đối lập Syria cũng như tiến trình hòa bình đầy mong manh ở nước này.

Thủ lĩnh quyền lực

Vụ việc xảy ra khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa phe đối lập và chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad dự kiến tổ chức sau khoảng một tháng nữa.

Những thành viên cao cấp của Jaish al-Islam nói rằng 3 máy bay tấn công một “cuộc họp bí mật” của các thủ lĩnh nhóm này. Theo nguồn tin quân đội Syria, “hàng chục” phần tử nổi dậy bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do họ tiến hành, sử dụng tên lửa Nga mới cung cấp. Ít nhất 12 thành viên Jaish al-Islam và 7 thành viên nhóm Ahrar al-Sham thiệt mạng. Truyền hình nhà nước Syria cũng thông báo quân đội Syria đã thực hiện “chiến dịch đặc biệt” nhằm tiêu diệt Alloush.

Theo nguồn tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các thành viên chủ chốt của nhóm Jaish al-Islam đã bầu Abu Himam al-Buwaydani làm người thay thế vài giờ sau khi Alloush bị giết. “Buwaydani là một doanh nhân kiêm chiến binh 40 tuổi đến từ Douma. Ông ta xuất thân từ một gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Anh em Hồi giáo” - Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman, cho biết thêm.

Jaish al-Islam là một tập hợp những chiến binh thánh chiến hoạt động ở khu vực Đông Ghouta và Douma, ngoại ô thủ đô Damascus. Họ được coi là một trong những nhóm nổi dậy lớn nhất và có tổ chức nhất ở Syria với khoảng 20.000 chiến binh. Nhiều người chỉ trích nhóm Jaish al-Islam có những hành động cực đoan, như xử tử công khai phạm nhân.

Theo trang Recorder Journal, Alloush từng kêu gọi thanh trừng tất cả những người Alawite và Shiite trong các video tuyên truyền đăng tải trên trang YouTube. Giới chức và truyền thông Syria cũng thường xuyên gọi Jaish al-Islam là bọn khủng bố.

 

Zahran Alloush - chỉ huy phong trào Jaish al-Islam (giữa)Ảnh: REUTERS
Zahran Alloush - chỉ huy phong trào Jaish al-Islam (giữa)Ảnh: REUTERS

 

Tổn thất nặng nề

Các nhà phân tích cho rằng cái chết của Alloush sẽ có những tác động đáng kể. Nhà phân tích Charles Lister viết trên Twitter rằng đây là “một trong những tổn thất nặng nề nhất của phe đối lập” trong cuộc nổi dậy kéo dài gần 5 năm qua ở Syria. “Theo một cách nào đó, Zahran Alloush là một thủ lĩnh thành công hiếm hoi trong phong trào nổi dậy Syria” - ông Aron Lund, biên tập viên trang Syria in Crisis của Tổ chức Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế (Mỹ), nhận định.

Ông Lund cũng cho là cái chết của Alloush khiến sự gắn kết của phong trào nổi dậy Syria có nguy cơ tan vỡ. Sự vắng mặt của nhân vật này cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đàm phán nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Jaish al-Islam là một trong những nhóm nổi dậy hàng đầu Syria được mời đến các cuộc đàm phán ở thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi vào đầu tháng này, đồng thời cũng đồng ý đàm phán với chính phủ Syria trong tương lai.

“Uy tín của những cuộc đàm phán như thế cần sự tham gia của những người cứng rắn như Zahran Alloush. Cái chết của Alloush có thể làm Jaish al-Islam trở nên bất ổn và suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình” - ông Lund nhận định.

Bên cạnh đó, đài BBC nhận định việc tiêu diệt Alloush đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về ẩn ý của chính phủ Syria và người Nga đối với việc có thể ngồi chung bàn hòa đàm với ai. Nga đã đưa ra một danh sách những nhóm nổi dậy mà họ xem là khủng bố, trong đó có Jaysh al-Islam.

 

Trận đánh cuối

Quân đội Iraq hôm 25-12 đã củng cố vị trí trước khi mở cuộc tấn công cuối cùng nhằm chiếm lại toàn bộ TP Ramadi từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Reuters, binh sĩ Iraq đang gỡ bom mìn trên đường và các ngôi nhà ở các quận của Ramadi mà họ giành lại từ khi mở chiến dịch tấn công hôm 22-12. Việc tái chiếm thành công Ramadi, chỉ cách thủ đô Baghdad 2 giờ lái xe, sẽ là một trong những thắng lợi quan trọng nhất của quân đội Iraq kể từ khi IS chiếm tới 1/3 lãnh thổ nước này vào năm 2014.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho hãng tin Reuter biết các tay súng IS đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Theo ông, việc này khiến mọi thứ “phức tạp hơn nhưng sẽ không thay đổi được kết cục; cuộc tiến công vẫn tiếp tục, có điều sẽ tốn thêm thời gian”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo