xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Hạn chế đốt pháo nhưng vẫn gần 200 người bị thương

Cao Lực (Theo CNN, Xinhua)

(NLĐO) - Bộ Y tế Philippines (DOH) hôm 1-1 cho biết không có người chết vì pháo trong suốt mùa lễ hội năm nay trong khi đó, số người bị thương cũng ít hơn so với năm trước.

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III cho biết tỉ lệ người bị thương vì pháo từ ngày 21-12-2017 đến ngày 1-1-2017 giảm 68% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong năm nay, DOH nhận được báo cáo 191 trường hợp bị thương do pháo, phần lớn đến từ Vùng đô thị Manila với 115 trường hợp.

Con số này thấp hơn 77% so với tỉ lệ trung bình trong vòng 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2016.

Philippines: Hạn chế đốt pháo nhưng vẫn gần 200 người bị thương - Ảnh 1.

Một em bé bị thương vì pháo hao chào đón năm mới ở TP Manila. Ảnh: AP

"Chiến dịch hạn chế dùng pháo hoa của chính phủ đã giảm số người bị thương" – ông Duque tuyên bố trong buổi họp báo ngày 1-1. Ông Duque nhấn mạnh rằng không có ai thiệt mạng vì pháo hay nuốt phải pháo.

Tuy nhiên, ông Duque cho biết rằng có một trường hợp bị thương do đạn lạc ở TP Caloocan.

Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết ông dự kiến đề xuất lệnh cấm sử dụng pháo hoàn toàn để giảm thiểu thương vong.

"Chúng tôi khá hài lòng – chỉ khá thôi vì vẫn còn các trường hợp bị thương do pháo. Nhưng chúng tôi hài lòng vì số người bị thương do pháo đã giảm đáng kể. Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng là một lệnh cấm hoàn toàn" – ông Duque nhấn mạnh.

Philippines: Hạn chế đốt pháo nhưng vẫn gần 200 người bị thương - Ảnh 2.

Người dân đốt pháo ăn mừng năm mới ở TP Panaraque, thuộc Vùng đô thị Manila. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 6-2017, chính phủ Philippines ban hành lệnh hạn chế sử dụng pháo nhằm giảm thiểu thương vong trong suốt mùa lễ hội. Trong dịp năm mới, người dân Philippines thường sử dụng các thiết bị gây nổ hoặc pháo với quan niệm rằng tiếng ồn sẽ xua đuổi tà ma.

Lệnh hạn chế hồi tháng 6 của chính phủ Philippines nêu rõ pháo hoa chỉ được sử dụng tại những khu vực được chính quyền địa phương cho phép và chỉ những người được đào tạo và được ủy quyền mới được sử dụng.

Trung Quốc: Xe buýt lao xuống biển, 7 người thiệt mạng

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 1-1 dẫn nguồn giới chức địa phương cho biết 7 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt mini lao xuống biển ở tỉnh Giang Tô – phía Đông của Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 6 giờ (giờ địa phương) ngày 1-1 ở TP Khải Đông. Trên xe lúc này có 10 người.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được tin báo.

Chiếc xe đã được vớt lên nhưng 7 người đã thiệt mạng và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hai hành khách còn lại bị thương nhưng tính mạng không bị đe dọa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo