xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines-Indonesia ký hiệp ước biển “lịch sử”

H.Bình (Theo Reuters, Rappler, CNA)

(NLĐO) – Philippines và Indonesia ngày 23-5 đã ký một hiệp ước về biên giới trên biển, phân định ranh giới giữa các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai bên ở biển Mindanao - Philippines và biển Celebes – Indonesia.

Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono và người đồng cấp Philippines Benigno Aquino đã chứng kiến lễ ký kết hiệp ước tại dinh tổng thống ở thủ đô Manila.

Hiệp ước được ký sau quá trình đàm phán kéo dài 20 năm; đây được cho là hình mẫu cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Philippines phát biểu: “Với một ranh giới EEZ phân định rõ ràng, ngư dân và tàu cá Philippines có thể mưu sinh trong đặc khu kinh tế của Philippines”.

Thỏa thuận này là một mốc quan trọng trong quan hệ Philippines – Indonesia, mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường biển phong phú trong khu vực, gia tăng thương mại và nâng cao an ninh hàng hải.

 

HISTORIC DEAL. Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa (left) and Philippine Foreign Secretary Albert del Rosario (right) finish signing a historic maritime deal between their countries. Behind them, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Philippine President Benigno Aquino III witness the signing. Photo by Rey Baniquet/PCOO/Malacañang Photo Bureau

Ngoại trưởng Indonesian Marty Natalegawa (trái) và người đồng cấp Philippine Albert del Rosario

hoàn tất ký kết hiệp ước. Ảnh: MALACAÑANG PHOTO BUREAU

 

Tổng thống Indonesia Yudhoyono cho biết thỏa thuận chứng minh các tranh cãi đang leo thang ở biển Đông có thể được giải quyết mà không cần vũ lực. “Đây thực sự là một hình mẫu, một ví dụ điển hình cho thấy bất kỳ tranh chấp nào, kể cả các căng thẳng biên giới trên biển, cũng có thể được giải quyết một cách hòa bình chứ không phải bằng sử dụng sức mạnh quân sự” - ông Yudhoyono nói.

Tổng thống Philippines Aquino cho biết thỏa thuận giữa Indonesia và Philippines là “bằng chứng xác thực cho cam kết kiên định của chúng ta nhằm tuân thủ luật pháp và theo đuổi cách giải quyết hòa bình và hợp lý các tranh chấp hàng hải”.

Theo luật quốc tế, vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, nơi một quốc gia có quyền đánh bắt và khai khác trữ lượng dầu mỏ và khí đốt theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tuy nhiên, những vùng này lại chồng lấn lên nhau giữa Indonesia và Philippines.

* Trong một diễn biến khác, Nhật Bản ngày 22-5 tiến hành tập trận đổ bộ ở quần đảo Amami, được cho là nhằm đối phó với nguy cơ Trung Quốc chiếm đảo, đáp trả lại cuộc tập trận chung hải quân Nga-Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho rằng cuộc tập trận này không nhắm vào một nước nào. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận và yêu cầu Tokyo làm rõ mục đích.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo