xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines không đưa biển Đông ra hội nghị ASEAN

P.Nghĩa (Theo Washington Post, Rappler)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 17-8 tuyên bố Manila sẽ không nêu vấn đề tranh chấp ở biển Đông tại thội nghị ASEAN tổ chức tại Lào vào tháng tới.

Thay vào đó, ông Duterte muốn đàm phán riêng với các quan chức Trung Quốc. “Tôi chỉ nêu vấn đề khi chúng tôi (Philippines và Trung Quốc) mặt đối mặt. Nếu tranh cãi, tuyên bố chủ quyền, gây ồn ào với họ bây giờ, họ có thể sẽ không muốn nói chuyện” – ông Duterte giải thích với phóng viên.

Sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague – Hà Lan ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc hôm 12-7, nhà lãnh đạo Philippines nói ông sẽ áp dụng “một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn” để giải quyết các tranh chấp.

Tổng thống Duterte phát biểu tại Điện Malacañang hôm 15-8. Ảnh: RAPPLER
Tổng thống Duterte phát biểu tại Điện Malacañang hôm 15-8. Ảnh: RAPPLER

Ngày 18-8, Philippines chính thức tiếp nhận một trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức.

Tàu đa năng này dài 44 m, sẽ mang tên BRP Tubbataha và được phiên chế cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Tàu do Tập đoàn Marine United Corp. của Nhật Bản đóng tại Yokohama bằng khoản vay 7,3 tỉ peso (khoảng 158 triệu USD) từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Chính phủ Philippines sẽ bổ sung 1,4 tỉ peso cho dự án đóng 10 tàu dự kiến hoàn tất trong năm 2018 này.

Hôm 17-8, ông Duterte cho biết cựu Tổng thống Fidel Ramos , đặc phái viên do Philippines cử đến Trung Quốc, sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán tiềm tàng giữa 2 bên.

“Hãy để chúng ta tạo ra một bầu không khí mà chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện trực tiếp và đó là thời điểm tôi tuyên bố: Chúng ta hãy bắt đầu từ đây” – ông Duterte hy vọng.

Theo cựu Tổng thống Ramos, Bắc Kinh chào đón sự hiện diện của ông nhưng không trực tiếp thảo luận về phán quyết của PCA. Ông cũng không tiết lộ thời điểm tổ chức các cuộc đàm phán, nếu có.

Về phần Tổng thống Duterte, trong cuộc họp báo ngày 17-8 trước khi bay đến TP Davao, ông phát biểu cảm nghĩ sau 50 ngày đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Philippines: “Tôi chỉ có thể nói tôi đang cố gắng hết sức. Tôi không yêu cầu phải đạt được thành công lớn, có thể có một số thất bại”.

Một trong những nỗ lực gây tranh cãi của chính quyền Manila đó là cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Theo cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), tổng cộng 5.632 cảnh sát đã tham gia chiến dịch, bắt giữ 8.623 nghi phạm ma túy và giết chết 612 nghi phạm khác. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền nói số người chết là hơn 1.000.

Trấn áp tội phạm và ma túy trong vòng 6 tháng là cam kết nổi bật nhất của ông Duterte trong cuộc bầu cử hồi tháng 5-2016. Ông nói: “Tôi đã được bầu và tôi trao cho người dân những gì họ muốn. Họ muốn có một chính phủ không ma túy. Họ sẽ nhận được nó”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo