xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines lại phải giải thích phát ngôn của ông Duterte

Cao Lực (Theo Inquirer)

(NLĐO) – Điện Malacañang hôm 1-10 phải "nói lại" sau khi phát biểu so sánh cuộc chiến chống ma túy ở Philippines với cuộc thảm sát Holocaust của Tổng thống Rodrigo Duterte khiến người Do Thái nổi giận.

“Philippines hiểu nỗi đau của người Do Thái. Chúng tôi không có ý xúc phạm sự mất mát của 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong thảm sát Holocaust” – phát ngôn viên tổng thống Ernesto Abella cho biết trong một tuyên bố.

“Hitler thảm sát 3 triệu dân vô tội trong khi đó, Tổng thống Duterte muốn nói rằng ông sẵn sàng giết chết 3 triệu tội phạm ma túy để cứu thế hệ trẻ của Philippines và đất nước này. Đó là 2 khái niệm khác nhau” – ông Abella giải thích.

Trước đó, vào hôm 30-9, phát biểu tại TP Davao, Tổng thống Duterte đã khiến người Do Thái nổi giận khi so sánh cuộc chiến chống ma túy của ông với thảm sát Holocaust. Nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có các nhóm Do Thái, đã chỉ trích phát biểu phản cảm của Tổng thống Duterte.

Liên đoàn chống phỉ báng (ADL), một nhóm Do Thái quốc tế trụ sở tại Mỹ, khẳng định: “So sánh tội phạm ma túy với nạn nhân Holocaust không phù hợp và là một sự xúc phạm”.


Phát ngôn viên Tổng thống Duterte, ông Ernesto Abella. Ảnh: Inquier

Phát ngôn viên Tổng thống Duterte, ông Ernesto Abella. Ảnh: Inquier

Nhóm hoạt động vì nhân quyền Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) hôm 30-9 cũng lên tiếng chỉ trích ông Duterte. “Với phát ngôn lần này, Thủ tưởng Duterte đã “chìm xuống một độ sâu mới”. Các chính phủ trong khu vực và trên thế giới hãy lên tiếng ngay lập tức và chỉ trích những phát ngôn phản cảm này” – Phó giám đốc AI khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, ông Josef Benedict, nhấn mạnh.

Ngoài ra, AI cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy của tổng thống Philippines. Nhóm này cho rằng kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền, Philippines phải đối mặt với tình cảnh bạo lực, giết người ngoài vòng pháp luật tăng đột biến.

“Thay vì chấm dứt và buộc những kẻ vi phạm nhân quyền chịu trách nhiệm, ông ta lại thề leo thang bạo lực. Thảm sát hàng loạt dưới thời ông Duterte phải chấm dứt” - ông Josef Benedict khẳng định.

Nói về phát biểu phản cảm của Tổng thống Duterte, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 30-9 cho biết: “Cá nhân tôi nghĩ phát biểu này sẽ gây nhiều phiền toái”. Ông Carter đưa ra nhận định trên tại cuộc họp báo ở Hawaii cùng bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo