xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết về biển Đông

Xuân Mai (Theo Reuters, SCMP)

(NLĐO) - Philippines hôm 29-2 thúc giục Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông sau khi Bắc Kinh cáo buộc Manila “khiêu khích chính trị”.

“Philippines, cũng như cộng đồng quốc tế, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của tòa trọng tài và cùng nhau tiến lên một cơ chế dựa trên luật pháp quốc tế. Nếu Trung Quốc không quan tâm đến lời kêu gọi chung của chúng tôi, liệu có phải Trung Quốc tự cho mình đứng trên pháp luật" - tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nêu rõ.

 

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (trái) và người đồng cấp Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (trái) và người đồng cấp Vương Nghị. Ảnh: Reuters

 

Ông Rosario cho biết phán quyết của PCA dự kiến sẽ được đưa ra trước tháng 5 tới. Mặc dù giới chức Trung Quốc và Philippines đã gặp nhau vài luần để thảo luận vấn đề tranh chấp hàng hải nhưng vẫn không đạt được giải pháp nào. .

Đến nay, Trung Quốc vẫn phản đối Philippines kiện mình ra PCA, đồng thời cho rằng tất cả tranh chấp nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 29-2 tái khẳng định nước này sẽ không tham gia vụ kiện của Manila về những yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở biển Đông. Trong chuyến thăm Mỹ tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Philippines "khiêu khích chính trị" khi yêu cầu PCA giải quyết vấn đề biển Đông.

 

Tướng Wang Jiaocheng, người đứng đầu Bộ chỉ huy quân khu miền Nam Trung Quốc mới thành lập. Ảnh: SCMP
Tướng Wang Jiaocheng, người đứng đầu Bộ chỉ huy quân khu miền Nam Trung Quốc mới thành lập. Ảnh: SCMP

 

Trong một diễn biến khác, tướng Wang Jiaocheng, người đứng đầu Bộ chỉ huy quân khu miền Nam Trung Quốc mới thành lập, hôm 28-2 lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh có khả năng chiến đấu để bảo vệ “chủ quyền” ở biển Đông.

Ông này còn khoe quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch cho mọi kịch bản liên quan đến những rủi ro quân sự ở khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo