xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc trở nên hung hăng và gây bất ổn hơn trong năm qua

Hoài Vy (Theo The Straits Times)

(NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 24-10 đã cáo buộc Trung Quốc về hành vi mà ông nói thậm chí đã trở nên hung hăng và gây bất ổn hơn trong năm qua nhưng ông nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng hợp tác thực tế với Bắc Kinh.

Trong một bài phát biểu kéo dài gần 40 phút tại một sự kiện của Trung tâm Wilson, một tổ chức tư vấn phi đảng phái ở Washington, ông Pence đã chỉ trích mạnh mẽ một loạt chính sách của Trung Quốc, từ đánh cắp tài sản trí tuệ đến chủ nghĩa bành trướng ở biển Đông...

Tuy nhiên, ông Pence nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc, cũng không ngăn cản sự phát triển của nước này hoặc tách rời khỏi nó.

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc trở nên hung hăng và gây bất ổn hơn trong năm qua - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Mỹ hiện công nhận Trung Quốc là đối thủ chiến lược và kinh tế. Ảnh: AP

"Chúng tôi tìm kiếm một sân chơi bình đẳng - thị trường mở, thương mại công bằng và tôn trọng các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi không tìm cách kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ mang tính xây dựng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như chúng tôi đã được hưởng qua nhiều thế hệ nhân dân Trung Quốc" - ông Pence nói.

Đáng chú ý là, bài phát biểu được theo dõi chặt chẽ của ông được đưa ra trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng tới tại Chile, nơi Nhà Trắng hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ ký thỏa thuận thương mại sơ bộ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phó Tổng thống Pence cho biết kể từ bài phát biểu của ông tại Học viện Hudson một năm trước, khi ông đưa ra tuyên bố cứng rắn tương tự chống lại Trung Quốc, Trung Quốc đã tiếp tục xúi giục hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.

Theo lời ông Pence, hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và cách tiếp cận các nước láng giềng trong năm qua cũng vẫn ngày càng mang tính khiêu khích.

Ông nói rằng Bắc Kinh tăng cường sử dụng các tàu dân quân biển để thường xuyên đe dọa các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia, bên cạnh các nỗ lực của Cảnh sát biển Trung Quốc nhằm ngăn chặn Việt Nam khai thác dầu và khí đốt thiên nhiên ngoài khơi bờ biển của họ.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng quan điểm của Washington về mối quan hệ Mỹ - Trung đã thay đổi sau nhiều thập kỷ Trung Quốc xâm lược về kinh tế và vi phạm nhân quyền do chính cơ cấu chính trị của Mỹ tạo điều kiện.

Ông Pence khẳng định Mỹ hiện công nhận Trung Quốc là đối thủ chiến lược và kinh tế, quan điểm đã được nêu trong văn kiện "Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017" và được đa số công chúng Mỹ ủng hộ, từ thành thị đến nông thôn.

Thêm vào đó, ông công nhận Mỹ cũng đứng về phía những người biểu tình ở Hồng Kông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh ngày càng can thiệp vào lãnh thổ bán tự trị này và tước đi quyền của người dân Hồng Kông.

Thế nhưng, Phó Tổng thống Mỹ quả quyết bất chấp tất cả những điều đó, Tổng thống Trump vẫn lạc quan rằng có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo