xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phớt lờ Trung Quốc, Mỹ thông qua gói vũ khí 330 triệu USD cho Đài Loan

Cao Lực (Theo SCMP)

(NLĐO) – Quốc hội Mỹ đã thông qua thỏa thuận bán vũ khí trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan, mở lối cho Bộ Ngoại giao hoàn tất thỏa thuận này.

Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và Ủy ban Đối ngoại Hà viện Mỹ đã ngăn chặn thỏa thuận nói trên. Tuy nhiên, sau 30 ngày xem xét, Quốc hội Mỹ đã quyết định thông qua thỏa thuận trị giá 330 triệu USD này vào đêm 24-10 (giờ địa phương), mở lối cho Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất thỏa thuận.

Đây là thỏa thuận vũ khí thứ hai trong 18 tháng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện với Đài Loan. Thỏa thuận thứ nhất, được thực hiện vào tháng 6-2017, có giá trị 1,4 tỉ USD.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc, thỏa thuận mới sẽ bao gồm phụ tùng của "chiến đấu cơ F-16, máy bay vận tải C-130, Tiêm kích Phòng thủ Bản địa (IDF), toàn bộ hệ thống máy bay cũng như các yếu tố liên quan đến hậu cần và chương trình hỗ trợ".

Phớt lờ Trung Quốc, Mỹ thông qua gói vũ khí 330 triệu USD cho Đài Loan - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Đài Loan tại Căn cứ Không quân Hoa Liên ở phía Đông của Đài Loan. Ảnh: EPA

Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận 330 triệu USD nói trên 2 ngày sau khi 2 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan và trước thềm hội nghị quốc phòng Mỹ - Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày 29-10 ở TP Annapolis (Mỹ).

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ mọi thỏa thuận vũ khí cũng như liên lạc chính thức của Mỹ với Đài Loan. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Mỹ là quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất cho vùng lãnh thổ này.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng kêu gọi Mỹ "sửa sai và ngưng mọi liên lạc chính thức cũng như quan hệ quân sự, thỏa thuận vũ khí với Đài Loan".

Đến ngày 25-10, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa cảnh báo: "Nếu quốc gia nào nỗ lực chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ hành động".

Phớt lờ Trung Quốc, Mỹ thông qua gói vũ khí 330 triệu USD cho Đài Loan - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Xinhua

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo