xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây gia tăng sức ép lên Nga

Cao Lực

(NLĐO) – Ukraine mới đây hối thúc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine và tiếp tục đối thoại với phương Tây nếu Moscow “nghiêm túc” về việc xuống thang căng thẳng.

"Nga phải tiếp tục đối thoại và rút các lực lượng quân sự dọc biên giới cũng như tại các vùng lãnh thổ của Ukraine" – Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba khẳng định trên mạng xã hội Twitter hôm 30-1.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ thông báo họ sắp đạt được một thỏa thuận về sắc lệnh trừng phạt Nga liên quan đến hành động của quốc gia này ở Ukraine.

Chính phủ Anh cũng tuyên bố sẽ đệ trình đạo luật mới trong tuần này nhằm mở rộng phạm vi trừng phạt chống lại Moscow.

Nga những tháng qua tập trung gần 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine, khiến phương Tây lo ngại về một cuộc tấn công dù Điện Kremlin liên tục khẳng định họ không có kế hoạch xâm chiếm Ukraine.

Phương Tây gia tăng sức ép lên Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận ở miền Nam của vùng Rostov - Nga. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss mới đây khẳng định với đài BBC rằng Nga "nhiều khả năng" đang xem xét kế hoạch tấn công Ukraine.

Dù vậy, khi được hỏi về việc liệu binh sĩ Anh có được triển khai đến Ukraine để chiến đấu trong trường hợp Nga tấn công Ukraine hay không, Bộ trưởng Truss đáp: "Nhiều khả năng là không. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các lực lượng Ukraine có mọi sự ủng hộ mà chúng tôi có thể cho họ".

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cam kết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ gây sức ép mạnh mẽ lên Nga trong phiên họp ngày 31-1.

"Tiếng nói của chúng tôi thống nhất trong việc kêu gọi Nga giải thích mọi chuyện. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe nhưng sẽ không bị phân tâm bởi giọng điệu tuyên truyền của họ" – bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh, trước thềm cuộc họp nhằm thảo luận tình hình Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow muốn các mối quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Washington, đồng thời nhấn mạnh cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine là cáo buộc "nực cười".

Bộ trưởng Lavrov đồng thời cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) leo thang căng thẳng khi muốn "kéo" Ukraine vào liên minh quân sự này.

Phương Tây gia tăng sức ép lên Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 30-1 khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine. Ảnh: AP


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo