xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây tuyên bố điều làm “buồn lòng” Ukraine

Bằng Hưng

(NLĐO) - Các nước phương Tây có thỏa thuận không cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí, bao gồm máy bay chiến đấu và xe tăng, để tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Thông tin trên được hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.

"Chúng tôi giúp Ukraine tự vệ nhưng sẽ không tham chiến chống lại Nga. Do đó, chúng tôi thống nhất không cung cấp một số vũ khí nhất định như máy bay chiến đấu hay xe tăng" - Tổng thống Macron nói với các phóng viên trong chuyến thăm Kiev hôm 16-6.

Người đứng đầu nước Pháp cũng nói rằng đây gần như là quan điểm chính thức của các đối tác trong khối NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "đã được thông báo về thỏa thuận này".

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm Kiev của Tổng thống Macron cùng Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Đức Olaf Scholz .

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi NATO cung cấp các loại vũ khí có thể "thay đổi cuộc chơi" do phương Tây sản xuất để thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh châu Âu ngần ngại chuyển giao những vũ khí này bởi lo ngại nguy cơ châm ngòi xung đột trực tiếp với Nga.

"Pháp chủ yếu cung cấp cho Kiev các loại đạn dược, một số loại vũ khí nhất định cùng xe thiết giáp và 12 khẩu pháo tự hành Ceasar. Tổng thống Zelensky yêu cầu chuyển giao thêm và chúng tôi sẽ bổ sung 6 hệ thống Ceasar vào danh sách viện trợ" - ông Macron nói thêm.

Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo hỗ trợ tài chính, nhân đạo và vũ khí cho Ukraine đến chừng nào cần thiết. "Chúng tôi sẽ giúp Ukraine tái thiết mọi thứ có thể" - ông Olaf Scholz nhấn mạnh trong chuyến thăm Kiev.

Phương Tây tuyên bố điều làm “buồn lòng” Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Ukrinform

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2. Cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 114 nhưng xem ra căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt ở TP Severodonetsk, miền Đông Ukraine.

Trong bối cảnh đó, nhiều nước thành viên NATO và EU đã viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nga từng cảnh báo việc viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO.

Moscow trước đó cũng đã nhiều lần cảnh báo các lô vũ khí phương Tây chuyển đến Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Mỹ kêu gọi Nga đối xử nhân đạo với lính Mỹ bị bắt ở Ukraine

Washington hôm 16-6 kêu gọi Moscow đảm bảo đối xử nhân đạo với các tình nguyện viên Mỹ bị bắt khi chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Ukraine.

"Nga phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định đối với các thành viên lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả những tình nguyện viên có thể là công dân nước ngoài. Họ phải được đối xử như tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên - "Các tù nhân chiến tranh phải được Nga đối xử và bảo vệ tương xứng, trong đó có đối xử nhân đạo cũng như đảm bảo xét xử công bằng".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin 2 cựu binh Mỹ bị Nga bắt hồi tuần trước - theo báo Anh Guardian.

My01

Hai cựu binh Mỹ được cho là chiến đấu trong lực lượng Ukraine đã bị lực lượng Nga bắt tuần trước. Ảnh: Reuters




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo