xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan chức Triều Tiên "cuỗm 5 triệu USD bỏ trốn"

P.Nghĩa (Theo Korea Joongang Daily)

(NLĐO) – Nhật báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) hôm 29-8 dẫn nguồn tin cho biết một quan chức Triều Tiên phụ trách quản lý tài khoản cá nhân của lãnh đạo Kim Jong-un tại Nga đã ôm 5 triệu USD bỏ trốn.

Nguồn tin nói với tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc): “Yun Tae-hyong, quan chức cấp cao của ngân hàng Joson Daesong (Triều Tiên) đã biến mất ở thành phố Nakhodka – Nga, mang theo 5 triệu USD tiền “quỹ cách mạng” (một loại quỹ do gia tộc họ Kim lập ra)”.

Hiện ông Yun đang yêu cầu được tị nạn chính trị ở nước ngoài, chưa rõ là quốc gia nào.

Trước khi bỏ trốn, ông Yun là chủ tịch ngân hàng Joson Daesong, có nhiệm vụ phát triển và quản lý quỹ của ông Kim Jong-un tại khu vực Đông Bắc nước Nga.

Nguồn tin cho biết thêm chính quyền Bình Nhưỡng đang yêu cầu cảnh sát Moscow hợp tác bắt giữ kẻ đào thoát. Chính phủ Hàn Quốc sau khi nghe tin đã theo dõi diễn biến một cách chặt chẽ, đề phòng trường hợp ông Yun nhập cảnh vào miền Nam.

Trong khi đó, một thành viên có quan hệ mật thiết với ông Kim Jong-un, cũng là người nắm rõ nhiều giao dịch tài chính của lãnh đạo Triều Tiên, đang bị cách ly với bên ngoài.

 

Một quan chức quản lý quỹ tài chính của Kim Jong-un vừa ôm 5 triệu USD bỏ trốn. Ảnh: AP

Một quan chức quản lý quỹ tài chính của ông Kim Jong-un được cho là vừa ôm 5 triệu USD bỏ trốn.

Ảnh: AP

 

Theo nguồn tin nói trên tờ JoongAng Ilbo, ngân hàng Joson Daesong, còn gọi là ngân hàng Korea Daesong, thành lập vào năm 1978. Nó có hai chi nhánh tại Vienna (Áo – mở năm 1980) và Hồng Kông (năm 1996).

Thay vì hoạt động như một ngân hàng bình thường, Joson Daesong được cho là quản lý quỹ riêng dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il và hiện tại là Kim Jong-un.

Joson Daesong bị đưa vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ do “hỗ trợ các dự án tài chính bất hợp pháp của chính phủ Triều Tiên”.

Một số nguồn tin cho rằng việc ông Yun đào tẩu có thể liên quan đến cuộc thanh trừng nhiếp chính Jang Song-thaek hồi tháng 12-2013 vì các quan chức phụ trách ngoại tệ của Triều Tiên tại Trung Quốc và các nước phương Tây là thuộc hạ của ông Jang. Họ cảm thấy bị đe dọa nên chọn cách ôm tiền bỏ trốn.

Trong một diễn biến khác, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không gửi đội cổ vũ đi cùng các vận động viên tới tham dự Á vận hội 2014 được tổ chức tại thành phố cảng Incheon – Hàn Quốc vào tháng 9.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic của Triều Tiên, ông Son Kwang Ho, hôm 28-8 lý giải: “Trong khi miền Nam quá quan tâm đến đội cổ vũ của chúng tôi, không muốn họ xuất hiện tại Hàn Quốc, chúng tôi quyết định không mang họ tới Á vận hội lần thứ 17”.

Ông Ho cho biết sẽ chỉ có 150 vận động viên và quan chức thể thao Bình Nhưỡng tới Incheon mà không có sự xuất hiện của 350 cổ động viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo