xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Syria và người Kurd bất đồng vụ lập căn cứ Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Căng thẳng giữa Damascus và lực lượng bán quân sự người Kurd ở miền Bắc Syria gia tăng trong bối cảnh nổi lên thông tin Mỹ sẽ lập căn cứ quân sự ở TP al-Hasakah.

Theo trang Sputnik hôm 6-5, thông tin trên xuất hiện cùng thời điểm liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu lên kế hoạch triển khai lực lượng ở Syria.

Báo Al-Watan cho biết ý định củng cố vị thế của người Kurd trong khu vực đã làm tăng nguy cơ đối đầu trực diện với quân đội Syria.

Tờ báo này đưa tin Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) có phần đông thành viên là người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đang đào hào và xây dựng các hố cát xung quanh căn cứ và khu vực họ kiểm soát ở TP al-Hasakah.

Al-Watan cho hay căng thẳng đã dâng cao kể từ khi Mỹ gửi một đoàn xe chở vũ khí khác đến vùng Tal Beidar - Syria thông qua đường biên giới Simalka. Thêm vào đó, việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rút khỏi một số vùng ngoại ô Damascus gần đây cũng được xem là có lợi cho lực lượng người Kurd.

Quân đội Syria và người Kurd bất đồng vụ lập căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Một tay súng người Kurd ở TP al-Hasakah. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình al-Manar nói rằng lực lượng người Kurd đã tuyển mộ dân thường ở Tây Nam thị trấn Ra'as al-Ein để huấn luyện họ trong các trại quân sự, trong bối cảnh Pháp đẩy mạnh sự hiện diện tại các khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria.

Hồi đầu tuần trước, ít nhất 24 người thiệt mạng khi liên quân Mỹ không kích ngôi làng al-Fadel ở phía Nam TP al-Hasakah. Damascus sau đó nộp đơn khiếu nại tới Liên Hiệp Quốc (LHQ), lên án "vụ thảm sát" chống lại người dân Syria và nỗ lực làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của liên quân Mỹ. Đơn khiếu nại còn cáo buộc Washington "hỗ trợ IS một cách có hệ thống".

Cũng trong tuần rồi, SDF xác nhận với Sputnik rằng liên minh các quốc gia Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã đồng ý gửi quân tới miền Bắc Syria.

Quân đội Syria và người Kurd bất đồng vụ lập căn cứ Mỹ - Ảnh 2.

Thị trấn cuối cùng Douma được Damascus tái chiếm từ ngày 12-4. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, sau khi giải phóng một số khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus, quân đội Syria phát hiện những ngôi mộ tập thể ở Đông Ghouta. Theo hãng tin Fars News, khoảng 172 thi thể được chôn cất trong một ngôi mộ ở al-Shifouniyeh. Các nạn nhân có thể đã bị bắn chết cách đây "một thời gian dài".

Một ngôi mộ tương tự chôn khoảng 40 thi thể cũng được tìm thấy ở Fowj al-Naql thuộc Đông Ghouta. Các lực lượng chính phủ Syria tái chiếm khu vực này hồi đầu năm 2018. Thị trấn cuối cùng Douma được Damascus tái chiếm từ ngày 12-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo