xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Triều Tiên thề bảo vệ Kim Jong-un bằng mạng sống

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) – CHDCND Triều Tiên hôm 30-12 kỷ niệm 2 năm ngày ông Kim Jong-un lên nắm quyền và cam kết trung thành với nhà lãnh đạo trẻ này.

Lễ kỷ niệm là sự kiện mới nhất nhằm khẳng định quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un kể từ khi người chú dượng Jang Song – thaek bị xử tử trước đó vài tuần. Tuy nhiên, bà Kim Kyong-hui, vợ ông Jang Song-thaek, đã vắng mặt trong buổi lễ.

Ông Kim Jong-un chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Triều Tiên hôm 30-12-2011 sau khi cha ông, cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời 13 ngày trước đó.

 

Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm hai năm ngày lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm hai năm ngày lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền. Ảnh: Yonhap

 

Ông Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên, phát biểu tại lễ kỷ niệm: “Các lực lượng vũ trang nhân dân hô vang khẩu hiệu bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un bằng cả sinh mạng của chúng ta”. Ông Choe hiện được xem là nhân vật quyền lực thứ 2 sau khi ông Jang bị xử tử.

 


	Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ kể từ khi xử tử người chú dượng Jang Song – thaek. Ảnh: Yonhap

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ kể từ khi xử tử người chú dượng Jang Song – thaek. Ảnh: Yonhap

 

“Nếu kẻ thù để lại “dấu chân” trên mảnh đất quê hương chúng ta thì chúng ta sẽ quét sạch tất cả những kẻ xâm lược và hoàn thành sứ mệnh thống nhất đất nước” – ông Choe nói thêm.

Ông Choe cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ ưu tiên cao nhất vào việc thúc đẩy ngành ngành công nghiệp quốc phòng và sẽ không ngừng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này. Tuy nhiên, Phó nguyên soái Triều Tiên không đề cập đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Trước đó, quân đội đã tổ chức một buổi lễ khác nhằm cam kết trung thành với nhà lãnh đạo.

Trong một diễn biến khác, một tàu chở hàng của Triều Tiên hôm 30-12 đã bị chìm sau khi va chạm đá ngầm ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Trung Quốc. Vụ tai nạn diễn ra trong vùng biển gần thành phố cảng Đại Liên. Chính quyền Trung Quốc đã cử trực thăng cứu hộ đến hỗ trợ khi nhận được tin báo. Cơ quan hàng hải Trung Quốc cho hay đã giải cứu thành công 15 thủy thủ Triều Tiên trên con tàu này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo