xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Trung Quốc nhắc sĩ quan cao cấp "giữ mồm giữ miệng"

H.Bình (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Quân đội Trung Quốc ngày 7-12 lên tiếng yêu cầu các sĩ quan cao cấp cẩn trọng lời nói khi bày tỏ lo ngại về cuộc cải cách quân đội.

Tờ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc viết rằng thành công hay thất bại của quá trình cải tổ sẽ phụ thuộc vào các sĩ quan, tướng lĩnh hàng đầu, họ phải luôn đi đầu và làm gương. Tờ báo nhấn mạnh: “Không được nói những điều vô nghĩa hay bình luận vô trách nhiệm. Cần phải giữ vững quan điểm làm theo các chủ trương mới, nghiêm cấm chỉ làm những gì mình thích hoặc giả vờ tuân thủ”.

Ngoài ra, theo tờ báo, giới tướng lĩnh quân đội cấp cao của Trung Quốc cũng cần phải đặc biệt chú ý tới nguyện vọng của binh sĩ cũng như giải quyết linh hoạt các vấn đề nhạy cảm. “Cần phải tổ chức và quản lý tốt các vấn đề để không gây hoang mang dư luận, nhất là trên mạng Internet, và cần phải nỗ lực xây dựng một môi trường tốt để quá trình cải cách diễn ra suôn sẻ” - tờ báo viết.

 

Diễu hành quân sự của Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thế chiến lần thứ 2 hồi tháng 9. Ảnh: REUTERS
Diễu hành quân sự của Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Thế chiến lần thứ 2 hồi tháng 9. Ảnh: REUTERS

 

Bản phác thảo mở rộng về chương trình cải cách quân đội vừa được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng 11. Ngoài chuyện giảm biên chế, ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu thiết lập một cơ cấu chỉ đạo tác chiến chung trước 2020 và phân bổ lại các quân khu hiện tại.

Tờ báo khẳng định cuộc cải cách của ông Tập diễn ra sâu rộng và đụng chạm tới những nhóm lợi ích ở phạm vi chưa từng được biết tới. “Cải cách quân đội sâu rộng là bài kiểm tra lớn không thể tránh khỏi, chúng ta đã khởi động chiến dịch của mình và đang tiến vào vùng nước sâu” - tờ báo bình luận.

Cùng ngày, nhà chức trách Trung Quốc thông báo bắt giữ một số người liên quan vụ tấn công một trạm kiểm soát của cảnh sát tại huyện Ejina Banner (Ngạch Tể Nạp) ở khu tự trị Nội Mông, làm 13 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là “tranh chấp ranh giới” giữa huyện Ejin Banner và huyện Kim Tháp ở tỉnh Cam Túc.

Theo mô tả của Hoàn cầu Thời báo hơn 100 người bịt mặt đã xông vào trạm cảnh sát Malianjing vào khoảng 3 giờ sáng 6-12, cắt điện, phá hỏng các thiết bị giám sát, tấn công các nhân viên trạm bằng bình xịt hơi cay, trùm đầu, trói và đánh họ bằng gậy rồi đẩy họ ra ngoài trời lạnh âm 20°C.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo