xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Ukraine được báo động, sẵn sàng chiến đấu

M.Khuê (Theo RT)

(NLĐO) - Tổng thống tạm quyền của Ukraine Aleksandr Turchinov cho biết quân đội nước này được lệnh báo động toàn diện, đề cao cảnh giác trước mối đe dọa xâm chiếm từ phía Nga.

“Tôi nhắc lại rằng mối đe dọa về việc Nga khởi chiến chống lại Ukraine là có thực. Quân đội đã được báo động toàn diện, sẵn sàng chiến đấu” - ông nêu rõ ngày 30-4.

Ông Aleksandr Turchinov kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập lực lượng dân quân tự vệ trung thành với Kiev. Lực lượng này cần được đào tạo bài bản để đủ khả năng hỗ trợ các lực lượng khác tại những khu vực khác nhau nhằm chống lại các mối đe dọa từ phía Nga.

 

Tổng thống tạm quyền Ukraine ông Aleksandr Turchinov

Tổng thống tạm quyền Ukraine ông Aleksandr Turchinov. Ảnh: Reuters

Tổng thống tạm quyền Ukraine thừa nhận Kiev không thể kiểm soát tình hình phía Đông nước này. Ông nhắc lại các cáo buộc trước đó rằng một số quan chức thực thi pháp luật ở khu vực phía Đông đất nước đã không hành động, bất lực và phản bội, hợp tác với khủng bố.

“Nhiệm vụ chính của chúng ta là ngăn chặn sự lan tỏa đe dọa khủng bố tại các khu vực khác ở Ukraine”- ông Aleksandr Turchinov nhấn mạnh. Dường như bất lực với các bước đi trước đây của chính phủ tạm quyền là dùng vũ lực chống lại những người biểu tình thân Nga, ông Aleksandr Turchinov thừa nhận: “Chúng ta đã có kinh nghiệm từ vụ việc ở Maidan, vũ lực không hiệu quả. Đấy cũng là tình huống chúng ta phải đối mặt tại khu vực phía Đông”.

 

Quân đội Ukraine ở phía Đông nước này. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine ở phía Đông nước này. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một cuộc đụng độ dữ dội giữa người diễu hành và lực lượng dân quân tự vệ đã xảy ra tại Quảng trường Độc Lập (Maidan) của Kiev tối 29-4 với tiếng súng và lựu đạn nổ.

Một số nhân chứng kể lại rằng hơn 100 người thuộc thành viên của nhóm cực hữu Social-National Assembly cần đuốc hướng đến Maidan. Họ diễu hành tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc biểu tình chống lại chính quyền ông Yanukovych ngày 12-2 cũng tại quảng trường này.

Tuy nhiên, khi tiến gần các trụ sở chính phủ,  nhóm này bị nhóm dân quân tự vệ Maidan chặn lại không cho đi tiếp. Hai bên tranh cãi và xô xác nhau rồi tiếng súng, lựu đạn vang lên. Cuối cùng, nhóm dân quân tự vệ cho người biểu tình đi qua.Một số nhân chứng cho biết hơn 100 người tham gia vụ đụng độ trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo