xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Ukraine và phe ly khai giáp chiến dữ dội

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 3-6, quân đội Kiev và phe ly khai thân Nga đã có trận giao tranh đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây ở thị trấn Maryinka, miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết phe ly khai muốn chiếm thị trấn Maryinka, cách TP Donetsk khoảng 15 km về phía Tây, nhưng bị lực lượng chính phủ ngăn cản. Phiến quân cũng tăng cường sử dụng xe tăng và huy động 1.000 tay súng ở khu vực này, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

 

img

 

Khu vực gần Donetsk trúng đạn pháo hôm 3-6. Ảnh: Reuters
Khu vực gần Donetsk trúng đạn pháo hôm 3-6. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, phe ly khai bác bỏ cáo buộc của Kiev – cho rằng họ phát động tấn công trước - và khẳng định quân chính phủ mới là người đầu tiên dội pháo vào vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát gần Donetsk, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Theo Reuters, cuộc giao tranh kéo dài gần 12 giờ mới kết thúc.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksiy Mazepa nói trên kênh truyền hình 112: “Để đáp trả, chúng tôi buộc phải sử dụng pháo hạng nặng”. Bên phía quân ly khai, chỉ huy phiến quân Eduard Basurin cho hay họ chỉ sử dụng vũ khí “để phòng thủ” chứ không tấn công.

Phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, Yuri Biryukov, lúc 19 giờ ngày 3-6 (giờ địa phương) đưa ra con số thương vong gồm 2 người chết và 30 người bị thương. Cảnh sát trưởng thị trấn Maryinka, Vyacheslav Abroskin, tiết lộ có 3 dân thường thiệt mạng.

Sau vụ đụng độ, phe ly khai cho biết hơn 900 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất do hai mỏ quặng Skochinsky và Zasyadko ở Donetsk bị mất điện. 90 người bị thương do pháo kích cùng các bệnh nhân khác được sơ tán khỏi bệnh viện quận Petrovsky trong thành phố.

 

img

 

Hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy bởi các loại vũ khí hạng nặng. Ảnh: Reuters
Hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy bởi các loại vũ khí hạng nặng. Ảnh: Reuters

 

Tại Moscow, Điện Kremlin lập tức chỉ trích lực lượng vũ trang Ukraine đã “tiến hành các hành động khiêu khích”. “Chúng tôi đang theo dõi sát vụ việc. Những hành động khiêu khích của lực lượng vũ trang Ukraine có thể làm kích động tình hình” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Ở Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đổ lỗi cho Moscow về tình hình căng thẳng bên Ukraine và đe dọa gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 

Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo