xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan hệ Trung - Ấn gập ghềnh dưới thời ông Modi

Mỹ Nhung

Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm New Delhi hôm 9-6.

Hai bên thống nhất sẽ không để những căng thẳng quá khứ ngăn cản Ấn Độ và Trung Quốc hợp tác kinh tế.

Trước cuộc gặp vài giờ, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đọc một bài diễn văn do Thủ tướng Modi chấp bút trước quốc hội, trong đó nói New Delhi muốn duy trì quan hệ hòa bình và hữu nghị với mọi quốc gia nhưng sẽ không ngần ngại đối đầu khi cần thiết.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 9-6 Ảnh: PTI

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 9-6

Ảnh: PTI

 

Đối sách của ông Modi với Trung Quốc vẫn gây nhiều đồn đoán. Khi dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 ở Singapore tuần trước, ông Modi khá im hơi lặng tiếng khi hàng loạt nước chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên biển Đông.

Giới chuyên gia nhận định ông Modi sẽ tìm cách mở rộng đường vào thị trường Trung Quốc và kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 100 tỉ USD vào năm 2015. Tuy nhiên, phát biểu vào tối 8-6, ông khẳng định Ấn Độ cần tăng tốc để cạnh tranh với Trung Quốc.

Theo tờ Times of India, quan hệ Trung - Ấn vẫn bị bao phủ bởi nhiều ngờ vực, nổi cộm là vấn đề tranh chấp biên giới và sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Tây Tạng cũng là nút thắt khó cởi. Theo Bloomberg, trong lễ nhậm chức mới đây, ông Modi đã mời Lobsang Sangay - người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ - đến dự.

Theo Hindustan Times, sau ông Vương, dự kiến Trung - Ấn còn tổ chức ít nhất 5 cuộc gặp gỡ cấp ngoại trưởng trở lên trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Ấn Độ sau tháng 9 năm nay.

Báo chí Trung Quốc tin tưởng quan hệ 2 nước “sẽ lên tầm cao mới” nhưng nhiều tờ tỏ ra khá kẻ cả, như nhật báo China Youth viết: “Sự cạnh tranh Trung - Ấn giống như một trận bóng đá. Trung Quốc đã dẫn xa trong hiệp 1. Hiệp 2 bắt đầu bằng sự kiện Ấn Độ bước vào thời đại Modi. Với xuất phát điểm thấp, hoàn toàn có khả năng Ấn Độ sẽ trình diễn tốt hơn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo