xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan Trung Quốc xổ số ra… nhà

Huệ Bình

Hàng triệu nhân dân tệ do bán vé số mỗi năm hoặc không được sử dụng hoặc bị các quan chức Trung Quốc dùng để mua nhà, xe hơi, thậm chí là du thuyền, thay vì chi cho các dự án an sinh xã hội

Doanh số bán vé số phúc lợi xã hội tại Trung Quốc lên tới 1.000 tỉ nhân dân tệ kể từ khi ra đời năm 1987. Ngoài ra, doanh số bán vé số thể thao (xuất hiện cách đây 20 năm) thu về hơn 700 tỉ nhân dân tệ.

Theo thông báo của Bộ Dân chính hồi tháng 3, quỹ công ích xổ số phúc lợi đã tài trợ hơn 300.000 dự án, người được hưởng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp lên tới hàng trăm triệu lượt người.

 

Một cựu Giám đốc Công ty Xổ số phúc lợi xã hội của thành phố Thanh Đảo dùng quỹ xổ số để mua du thuyền Ảnh: AP

Một cựu Giám đốc Công ty Xổ số phúc lợi xã hội của thành phố Thanh Đảo dùng quỹ xổ số để mua du thuyền

Ảnh: AP

 

Thế nhưng, hồi tháng 11 vừa qua, Văn phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc bất ngờ kiểm toán các quỹ xổ số trên toàn quốc sau khi rộ lên thông tin khoản tiền này bị lạm dụng.

Theo Tân Hoa Xã, kết quả cuộc kiểm toán kéo dài 1 tháng phát hiện tham nhũng tràn lan trong các cơ quan dân sự và thể thao chịu trách nhiệm quản lý 2 quỹ nêu trên.

Một nguồn tin tiết lộ giới chức nhiều địa phương không sử dụng các quỹ phúc lợi xã hội hiệu quả. Một quan chức tài chính tỉnh Giang Tô thừa nhận chưa bao giờ nhìn thấy các quỹ được sử dụng cho việc gì dù theo quy định, quỹ có thể dùng để trợ cấp lương hưu, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp...

Tại tỉnh Sơn Đông, các ban ngành thể thao vẫn chưa sử dụng 425 triệu nhân dân tệ có thêm nhờ xổ số thể thao từ cuối năm 2012. Trong khi đó, 80% tiền quỹ có được từ xổ số phúc lợi xã hội từ đầu năm 2010 đến giờ cũng bị “bỏ lơ” ở TP Thượng Hải.

Nghiêm trọng hơn, theo Tân Hoa Xã, một khi được sử dụng thì khoản tiền nói trên lại bị chi sai mục đích. Trước đây, ông Vương Tăng Tiên - cựu Giám đốc Công ty Xổ số phúc lợi xã hội của TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông - bị kết án vì nhận hơn 47 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ, dùng quỹ xổ số để mua 1 chiếc du thuyền sang trọng trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Cục Thể thao Thượng Hải dùng hơn 16 triệu nhân dân tệ từ quỹ xổ số để cải tạo địa điểm thể thao trong năm 2009 nhưng thực tế, khoảng 1/3 số này bị rót trái phép vào sửa chữa văn phòng và các bất động sản cho thuê. Tại tỉnh Hồ Bắc, kiểm toán viên phát hiện tiền từ quỹ xổ số được sử dụng để xây trụ sở, chi trả chi phí quản lý và lương nhân viên.

Theo quy định hiện hành, 35% số tiền từ bán vé số phải được chi cho các dự án phúc lợi công cộng, 15% dành cho chi phí quản lý và 50% trả cho vé xổ số trúng thưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo