xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc gia nhỏ tuổi nhất thế giới có nguy cơ sụp đổ?

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Phát ngôn viên Phó tổng thống Nam Sudan hôm 10-7 thông báo nước này “quay trở lại thời kỳ chiến tranh” khi các lực lượng ủng hộ hai nhà lãnh đạo hàng đầu đụng độ dữ dội.

Lực lượng trung thành với Phó tổng thống Riek Machar cho biết quân chính phủ đã tấn công họ ở thủ đô Juba. Cuộc giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng làm dấy lên lo ngại nội chiến tái bùng phát.

Đại tá William Gatjiath, phát ngôn viên lực lượng của ông Machar, cho biết Tổng thống Salva Kiir “không xem trọng” thỏa thuận hòa bình". Theo người này, hàng trăm binh sĩ của quân đội phó tổng thống thiệt mạng nhưng lực lượng này đang thắng thế ở Juba. Ông Gatjiath thông báo đang kiểm soát hoàn toàn tình hình.


Các binh sĩ và cảnh sát Nam Sudan đứng gác trên đường hôm 10-7. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ và cảnh sát Nam Sudan đứng gác trên đường hôm 10-7. Ảnh: Reuters

Người dân ở khu vực Gudele và Jebel thuộc Juba cho biết họ nghe thấy tiếng súng dữ dội gần trụ sở của ông Machar. Đụng độ bùng phát trở lại hôm 7-7. Ít nhất 150 người thiệt mạng trong cuộc chiến hôm 8-7 và tính đến ngày 10-7,con số này lên đến 271 người, theo đài phát thanh địa phương Tamazuj. Nguồn tin Bộ Y tế cho biết có 33 dân thường trong số những người thiệt mạng.

Những người ủng hộ ông Kiir và ông Machar đã gây ra cuộc nội chiến kéo dài 2 năm tại quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới (bắt đầu từ cuối năm 2013). Đến năm 2015, hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Michael Makuei Lueth cho rằng thông tin chiến tranh quay lại là không đúng sự thực. Quan chức này nói tình hình nằm trong tầm kiểm soát nhưng khuyến cáo người dân nên ở nhà.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Koro Bessho hôm 10-7 cho hay một nhân viên gìn giữ hòa bình người Trung Quốc của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng và một số binh sĩ khác bị thương.

Ông Bessho cho biết Hội đồng Bảo an LHQ khuyến khích các quốc gia trong khu vực gửi thêm binh sĩ tham gia sứ mệnh bảo vệ dân thường và ngăn nội chiến tại Nam Sudan. Lực lượng LHQ tại đây là gần 13.500 người.

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu dừng ngay lập tức cuộc chiến tại Nam Sudan và ra lệnh nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Juba rời khỏi đây.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo của Nam Sudan cần phải có hành động kiên quyết nhằm kiểm soát tình hình an ninh tại Juba và hối thúc họ ra lệnh cho các lực lượng rút về căn cứ của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo