xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc hội Mỹ lần đầu lật ngược phủ quyết của ông Obama

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Quốc hội Mỹ hôm 28-9 bỏ phiếu lật ngược phủ quyết của Tổng thống Barack Obama đối với đạo luật cho phép gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11-9-2001 kiện Ả Rập Saudi.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện thu được kết quả 97 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Chỉ có lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid ủng hộ Tổng thống Obama. Trong khi đó, tại Hạ viện, số phiếu thuận và chống là 348 và 77 phiếu. Trong đó có đến 123 thành viên đảng Dân chủ đi ngược lại quyết định của ông Obama.

Đây là lần đầu tiên quốc hội Mỹ lật ngược phủ quyết của ông Obama, điều mà ông gọi là "sai lầm".

Trước đó, ông Obama vào tuần rồi đã phủ quyết dự luật sau khi nó được quốc hội Mỹ thông qua. Trả lời phỏng vấn đài CNN, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc lật ngược phủ quyết này của ông là sai lầm và có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Ông chủ Nhà Trắng và các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu cảnh báo nếu cho phép gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11-9-2001 kiện Ả Rập Saudi, các công ty, quân nhân và nhân viên tình báo Mỹ có thể đối mặt những vụ kiện tiềm năng ở nước ngoài.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hôm 28-9. Ảnh: C-SPAN2
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hôm 28-9. Ảnh: C-SPAN2

Đáp lại, các nhà lập pháp tuyên bố ưu tiên của họ không phải Ả Rập Saudi mà là gia đình gần 3.000 nạn nhân vụ 11-9 đang đòi công lý. 15/19 tên không tặc tham gia cuộc tấn công được xác định đến từ Ả Rập Saudi.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer phát biểu sau cuộc bỏ phiếu: “Lật ngược phủ quyết của tổng thống là điều mà chúng ta không thể xem nhẹ. Nhưng trong trường hợp này, gia đình các nạn nhân vụ 11-9 phải được phép theo đuổi công lý ngay cả khi nó gây khó chịu về mặt ngoại giao”.

Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan lo ngại động thái của quốc hội Mỹ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trong quá khứ, Ả Rập Saudi từng cung cấp rất nhiều thông tin tình báo cho Mỹ, giúp chặn đứng nhiều âm mưu khủng bố.

Một nhóm thượng nghĩ sĩ do thành viên phe Cộng hòa Bob Corker dẫn đầu cũng sợ rằng công dân từ nhiều quốc gia khác có thể kiện Mỹ về sự tham gia của quân đội nước này ở bên ngoài - dẫn đến chấn thương hoặc tử vong trên chiến trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo