xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc hội Nga "bật đèn xanh" cho quân đội tham chiến tại Syria

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Đài RT (Nga) hôm 30-9 đưa tin quốc hội nước này đã chính thức phê chuẩn cho Tổng thống Vladimir Putin triển khai hoạt động quân sự ở Syria để “chống khủng bố” theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad.

Với sự phê chuẩn này, Tổng thống Putin có thể ra lệnh cho quân đội tới Syria để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài theo Hiến pháp Nga.

Quan chức phủ tổng thống Sergey Ivanov cho biết ông Putin trước đó đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng vũ lực để giúp đỡ Damascus chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ lo ngại một lượng lớn công dân nước này đang chiến đấu tại Syria (và Iraq) dưới trướng IS có thể quay trở về quê hương để phá hoại an ninh quốc gia.

 

Quốc hội Nga cho phép Tổng thống Putin triển khai hoạt động quân sự ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
Quốc hội Nga cho phép Tổng thống Putin triển khai hoạt động quân sự ở Syria. Ảnh: RIA Novosti

 

Ông Ivanov lưu ý Moscow sẽ không triển khai bộ binh mà chỉ sử dụng máy bay chiến đấu không kích mục tiêu IS và các nhóm khủng bố nếu được chính phủ Tổng thống Assad yêu cầu. Ông Ivanov cũng nhấn mạnh “Nga được Syria mời đến tham chiến, phù hợp với luật pháp quốc tế” chứ không giống như liên quân Mỹ không kích mà không được “chào đón”.

Quan chức này còn tiết lộ chiến dịch không kích của Nga “có thời hạn” nhưng không cho biết sẽ diễn ra trong thời gian bao lâu. Ông nói mình không có thẩm quyền để tiết lộ chi tiết hoạt động cũng như số lượng máy bay chiến đấu tham gia.

Trước đó, Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga gửi vũ khí tiên tiến cho quân đội Syria và dạy họ cách sử dụng. Điều này làm cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Moscow cũng đã thành lập một trung tâm liên lạc quân sự đặt tại Iraq, liên kết Damascus (Syria), Baghdad (Iraq) và Tehran (Iran).

Trong cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York – Mỹ ngày 28-9, Tổng thống Putin kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế bao gồm thành viên là các quốc gia Hồi giáo để chống đỡ cho lực lượng tổng thống Assad. Tuy nhiên, Anh, Pháp và Mỹ cực lực phản đối kế hoạch này và khẳng định ông Assad phải từ chức, sau đó chuyển giao quyền lực cho một chính phủ mới gồm thành viên chế độ cũ và phe đối lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo