xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc vương Malaysia lên tiếng về biển Đông

Cao Lực (Theo Channel News Asia)

(NLĐO) – Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hôm 18-5 khẳng định quốc gia của ông cần chú ý đến sự gia tăng hoạt động của các cường quốc trên biển Đông.

Theo Quốc vương Billah Shah, chiến lược quốc phòng của Malaysia cần tính đến tầm quan trọng của ngoại giao quốc phòng, một chính sách đối ngoại thực dụng, các hiệp ước quốc tế và vị thế địa chính trị quốc tế của họ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Sự gia tăng hoạt động của các cường quốc ở biển Đông dạo gần đây cũng cần được chú ý. Vì thế, Malaysia cần phải luôn nhạy cảm trong lĩnh vực hàng hải trong khi xây dựng chiến lược hỗ trợ những khát vọng địa chính trị của chúng ta" – Quốc vương Billah Shah nói thêm.

Trước đó, Washington đã yêu cầu Bắc Kinh dừng "chiến lược bắt nạt" trên biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh gia tăng sự hiện diện trên các vùng biển tranh chấp giữa lúc các chính phủ đang tập trung đối phó đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Quốc vương Malaysia lên tiếng về biển Đông - Ảnh 1.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein kêu gọi các nước giữ bình tĩnh trên biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện thông tin tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc "theo đuôi" tàu thăm dò dầu khí The West Capella - đang ký hợp đồng với Công ty Petronas (Malaysia), trên biển Đông.

Malaysia không phải là quốc gia duy nhất thể hiện sự lo ngại đối với tình hình biển Đông. Vào ngày 6-5, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói rằng các sự kiện gần đây trên biển Đông có thể khiến căng thẳng leo thang trong lúc thế giới cần đoàn kết để chống lại Covid-19. 

Bà Marsudi cũng hối thúc mọi bên tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Quốc vương Malaysia lên tiếng về biển Đông - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo