xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ nạn sư giả ở Úc

Xuân Mai

Các “nhà sư” trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 USD và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô

Giới chức Úc vừa phát hiện một số người khả nghi, gồm cả đàn ông và phụ nữ, giả sư để lừa tiền khách du lịch tại 2 thành phố Perth (bang Tây Úc) và Sydney (bang New South Wales).

Những người này cạo trọc đầu, ăn mặc như nhà sư và dùng chiêu phát “bùa hộ mệnh” - một tấm thẻ màu vàng - cho du khách để đổi lấy tiền quyên góp từ thiện.

Theo báo Sydney Morning Herald hôm 9-1, các sư giả còn trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 USD và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô. Một người ngụ tại TP Perth kể lại: “Các “nhà sư” rút ra một cuốn sổ tay và nói những người khác đã đóng góp từ 20-50 USD theo lệ của một ngôi chùa”. Một người đi đường chỉ đưa 5 USD sau khi bị yêu cầu góp ít nhất 20 USD.

 

Sư giả lang thang trên nhiều đường phố tại Sydney Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD
Sư giả lang thang trên nhiều đường phố tại Sydney Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD

 

Hội Phật giáo Tây Tạng và Hội Phật giáo bang Tây Úc khẳng định họ không hề yêu cầu các nhà sư của mình đi quyên tiền từ thiện.

Tại Sydney, sư giả có mặt ở nhiều địa điểm thu hút du khách như bến cảng Cicular, công viên Hyde, bến tàu Darling, tòa thị chính… Một người kinh doanh tại bến cảng Circular cho biết đã nhìn thấy sư giả cách đây một tháng và báo cảnh sát. Theo người này, những kẻ lừa đảo thường tiếp cận các “con mồi” đang ngồi ngoài trời, đợi xe buýt hoặc vào các quán rượu ở khu Darlinghurst.

Cảnh sát địa phương đã tiếp cận một số “nhà sư” nhưng cho biết không thể xử phạt vì họ phủ nhận, rằng không phải là người tu hành mà chỉ đang quyên tiền cho một tổ chức từ thiện nào đó.

Ông Kim Hollow, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo tại Úc, cho biết các nhà sư trong các hội Phật giáo nước này không được phép quyên góp tiền. Ông Kim tỏ ra bất lực: “Không có cách nào loại bỏ nạn sư giả lang thang “cướp” tiền trên đường phố”.

Nạn sư giả xin tiền trên phố phổ biến ở nhiều nước châu Á nhưng đây là lần đầu xuất hiện ở xứ sở chuột túi. Vì thế, ông Hollow lo ngại uy tín của cộng đồng Phật giáo có thể bị ảnh hưởng bởi hành động của những kẻ mạo danh này.

Ông Gary Newcombe, ủy viên của Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Úc, nhận định: “Đây là một vấn đề đáng quan tâm. Bất kỳ ai muốn quyên góp tiền cũng cần phải xin phép Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng và hoạt động này thường chỉ diễn ra trong ngày thứ sáu”.

Cơ quan này cho biết sẽ thảo luận với nhà chức trách về vấn đề sư giả. Ông Newcombe cũng khuyên người dân: “Khi có ai đó đề nghị bạn quyên góp tiền, hãy yêu cầu họ trình giấy phép”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo