xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ trào lưu tự cưới mình

Đỗ Quyên

Khi ngày càng nhiều người chọn sống độc thân, những lễ cưới để hợp thức hóa lựa chọn này có thể trở nên phổ biến

Chứng kiến một cô gái độc thân tổ chức đám cưới mà không cần chú rể, nhiều người dễ cho rằng cô ta hẳn là quá yêu bản thân hay quá tự cao tự đại. Thế nhưng, xu hướng được gọi là Sologamy này lại đang lan rộng tới không ít quốc gia, trong đó có Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Mỹ…

Dấu mốc trưởng thành

"Chuyện đó rõ ràng ích kỷ mười mươi!" - một "người trong cuộc" có tên Joelle Bourdeau, sống tại Canada, thừa nhận. Bà mẹ đơn thân ở độ tuổi 30 từng một lần đổ vỡ hôn nhân này đang chuẩn bị những chi tiết cuối cùng cho đám cưới mơ ước của mình sắp diễn ra trong mùa hè này. "Cuộc sống của tôi đã viên mãn, tất cả ngõ ngách của cuộc đời đều đã được trải nghiệm, nhưng nay tôi muốn làm một cô dâu hạnh phúc" - cô Bourdeau trải lòng.

Những trường hợp tổ chức đám cưới Sologamy như cô Bourdeau ở xứ lá phong đỏ ngày càng nở rộ trong những năm gần đây tới mức Cơ quan Policy Horizons Canada - một cơ quan của chính phủ Canada - phải để tâm tới. "Khi ngày càng nhiều người chọn sống độc thân, những lễ cưới (Sologamy) để hợp thức hóa lựa chọn này có thể trở nên phổ biến" - Policy Horizons Canada nhận định.

Bà Alexandra Gill - từ Công ty Marry Yourself Vancouver, chuyên giúp phụ nữ độc lập biến những đám cưới mơ ước thành hiện thực - cho rằng xu hướng đám cưới Sologamy đã nhen nhóm ở Canada từ 10 năm trước nhưng tới vài năm gần đây mới trở thành trào lưu chính. Bà Gill đã sáng lập ra công ty trên cùng với một đối tác có tên Tallulah sau khi 2 người nằm trong số 7 cô dâu gây chú ý trên báo giới hồi năm 2006 vì làm đám cưới chỉ có cô dâu. Họ nhận ra rằng hôn nhân thường đại diện cho sự trưởng thành của một cá nhân, đánh dấu một người trở thành "người lớn" và những phụ nữ không lên xe hoa đã bị tước bỏ "dấu mốc đó trong cuộc đời".


Rộ trào lưu tự cưới mình - Ảnh 1.

Cô Joelle Bourdeau (bìa phải) đang chuẩn bị cho lễ tự cưới mình Ảnh: GLOBAL NEWS

Hoàn thành giấc mơ

"Tự cưới bản thân, phụ nữ có thể đón mừng sự độc lập và trưởng thành của mình trong khi họ cũng đưa ra những cam kết thiêng liêng đối với tất cả những trách nhiệm và lời hứa chăm sóc cuộc sống độc thân của chính mình" - một tuyên bố trên trang web của Công ty Marry Yourself Vancouver nêu rõ. Cô Bourdeau tỏ ra rất tâm đắc với "tuyên ngôn" này. 

Cô dâu tương lai của trào lưu Sologamy nói rằng điều này hoàn toàn đúng đối với những phụ nữ như cô, những người cũng có các mối quan hệ nhưng không muốn gắn kết chính thức với một người bạn đời. Cô chia sẻ: "Nhiều năm trước, những phụ nữ (mẹ đơn thân, ly hôn) như tôi bị coi là hết hy vọng nhưng nay đã khác. Chẳng có gì tuyệt vọng ở đây cả… Tôi rất hạnh phúc được làm bà Bourdeau trong suốt phần đời còn lại". Một trong những động lực khiến người phụ nữ này quyết tâm tổ chức đám cưới Sologamy là cô muốn hoàn thành giấc mơ mình không có được trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Hình thức tổ chức loại đám cưới đặc biệt này tùy thuộc vào lựa chọn của từng trường hợp. Chẳng hạn, cô dâu Dominique Youkhehpaz ở Hy Lạp một mình tổ chức đám cưới không khách mời khi tròn 22 tuổi với những ngọn nến trong phòng ngủ. Trong khi đó, công ty lữ hành Nhật Bản Cerca Travel có hẳn một gói tổ chức đám cưới Sologamy với giá chưa đầy 3.000 USD, bao gồm đầy đủ xe limousine, phòng cưới trong khách sạn và album ảnh cưới, bên cạnh váy cưới, hoa…

Tại Mỹ, người phụ nữ đầu tiên làm kiểu đám cưới này dường như là Linda Baker. Cô đã thề nguyện sẽ tự yêu thương bản thân trước sự chứng kiến của 7 phụ dâu và 75 khách mời, gồm người thân và bạn bè ngay trong tiệc sinh nhật tuổi 40 của mình vào năm 1993. Cô Baker giải thích buổi lễ này chỉ mang ý nghĩa rằng bản thân nên làm những gì mình muốn thay vì trông chờ người khác. 

Dễ lây lan

Nhà văn Anh Sophie Tanner đã dành thời gian đi sâu vào cuộc sống của những cô dâu độc thân để tích lũy chất liệu cho cuốn sách về chủ đề Sologamy của mình có tên "Happily" (tạm dịch: Hạnh phúc). Điều lý thú là sau khi cuốn sách ra đời, nữ văn sĩ quyết định tự làm đám cưới với chính mình hồi tháng 5-2015. Bà giải thích rằng đám cưới Sologamy giúp bản thân hạnh phúc mà không cần phải một ai khác mới cảm thấy cuộc sống hoàn thiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo