xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Robot tình dục xâm chiếm phòng ngủ

Đỗ Quyên

Sự xuất hiện của robot tình dục sẽ giúp quan hệ giữa người với người trở nên có giá trị và thú vị hơn

Robot tình dục có thể qua mặt những phụ nữ bằng xương bằng thịt trong phòng ngủ, trong lúc hôn nhân giữa người và robot sẽ được pháp luật chấp nhận.

Sẵn sàng “yêu” robot

Những điều tưởng như xa vời nói trên lại được dự báo sẽ trở thành chuyện thường tình trong một tương lai không xa và là chủ đề nóng nhất của Hội nghị quốc tế về tình yêu và tình dục với robot tổ chức tại Trường ĐH Goldsmiths ở thủ đô London - Anh vào đầu tuần này. Theo kết quả một nghiên cứu gây chú ý được công bố tại hội nghị, gần một nửa số đàn ông được khảo sát ý kiến thú nhận sẽ xem xét mua một robot tình dục trong tương lai gần.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 263 người đàn ông có xu hướng tình dục khác giới trong độ tuổi từ 18-67 tuổi. Những người tham gia được cho xem các đoạn video ngắn, kéo dài 2 phút về các robot mang hình hài phụ nữ. Khi được hỏi liệu họ có định mua một robot như vậy vào thời điểm hiện tại hoặc trong vòng 5 năm nữa hay không, có tới 40,3% nói “có” với cỗ máy tình dục này.

Không bỏ qua cơ hội tiếp thị tại hội nghị, Công ty Abyss Creations (Mỹ) thông báo sẽ bán loại robot có thể “chiều chuộng các quý ông chốn phòng the” trong năm 2017, gọi là RealDoll. Họ quảng cáo đây là loại búp bê tình dục giống người nhất từ trước đến giờ có mặt trên thị trường do được trang bị trí tuệ nhân tạo, có khả năng nói chuyện và đi lại.

Tiến sĩ David Levy, chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ Trường ĐH Maastricht (Hà Lan), khẳng định tại hội nghị rằng robot trong tương lai sẽ hội tụ đầy đủ “sự kiên nhẫn, tốt bụng, khả năng bảo vệ và yêu thương”, không bao giờ “ghen tị, khoe khoang, ngạo mạn và thô lỗ, tất nhiên là trừ khi người sử dụng muốn chúng như vậy”. Vị tiến sĩ còn nhấn mạnh rằng những đối tác hoàn hảo trên giường đó sẽ sớm đạt được nhờ những thành tựu trong phần mềm chỉ trong vài thập kỷ tới. Từ đó, các chuyên gia cho rằng cảnh tượng ái ân giữa con người và robot khiến người xem không khỏi kinh ngạc trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Humans” sẽ là chuyện thường tình trong tương lai.

Nhà thiết kế Douglas Hines của Công ty True Companion (Mỹ) và robot tình dục mang tên Roxxxy Ảnh: AP
Nhà thiết kế Douglas Hines của Công ty True Companion (Mỹ) và robot tình dục mang tên Roxxxy Ảnh: AP

Trân trọng “đồ thật”

Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh nói trên. Tại hội nghị, một số chuyên gia cảnh báo về nguy cơ robot tình dục rất dễ gây nghiện và có thể thay thế hoàn toàn con người trong đời sống chăn gối. Bên cạnh đó, họ còn lo ngại thế hệ thanh niên trong tương lai có thể bị phụ thuộc vào dạng robot giống người và hình thành nên những tư tưởng lệch lạc. Riêng nhà nghiên cứu Oliver Bendel đến từ Trường ĐH Nghệ thuật và Khoa học ứng dụng (Thụy Sĩ) còn chú ý đến khía cạnh sức khỏe con người, nhất là nam giới, có giới hạn trong khi robot có khả năng “lâm trận” không biết mệt mỏi, dẫn tới nguy cơ người sử dụng kiệt quệ vì “yêu” quá sức.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu người bạn đời “bằng xương bằng thịt” có còn chỗ trong phòng ngủ trước sự “xâm chiếm” của robot? Tiến sĩ Trudy Barber từ Trường ĐH Portsmouth (Anh) nhận định với tờ Telegraph rằng chuyện chăn gối đối với các cặp đôi sẽ ngày càng dành cho những dịp đặc biệt sau khi robot tình dục thẳng tiến vào các phòng ngủ như “sự phổ biến của sách điện tử”. Vị tiến sĩ tin rằng những cỗ máy sẽ giúp cho người ta trân trọng “đồ thật” hơn, giúp mối quan hệ giữa người với người trở nên có giá trị và thú vị hơn.

Hôn nhân người - robot trước năm 2050?

Trao đổi với trang Daily Star, tiến sĩ Levy cho rằng robot tình dục có ngoại hình giống người nổi tiếng (diễn viên, người mẫu…) sẽ trở thành một xu thế và thu hút không ít fan cuồng. Bên cạnh đó, người nổi tiếng cũng có thể kiếm được bộn tiền nếu chịu “bắt tay” với nhà sản xuất sản xuất robot tình dục. “Nếu bạn là Angelina Jolie, bạn có thể bỏ túi 1.200-2.400 USD cho mỗi sản phẩm chất lượng cao ăn theo hình ảnh của mình và kiếm thêm hàng triệu USD bằng cách cho mượn hình ảnh như vậy” - ông Levy nói.

Cũng theo nhà khoa học Hà Lan vừa bảo vệ luận án tiến sĩ với chủ đề quan hệ giữa con người và robot nói trên, hôn nhân với người máy có thể trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại và được pháp luật công nhận. Trả lời phỏng vấn trang Live Science, ông Levy dự báo hôn nhân người - robot đầu tiên sẽ diễn ra trước năm 2050 và bang Massachusetts - Mỹ sẽ là nơi đầu tiên hợp pháp hóa hình thức hôn nhân chưa từng có này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo