xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rước họa vì chữa ung thư giá rẻ

XUÂN MAI

Điều điên rồ nhất là những tín đồ của mỡ đen tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị này mặc cho bản thân bị thương tật nghiêm trọng

Nổi tiếng với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và tham gia nhiều phim truyền hình nhưng thời gian gần đây, diễn viên người Úc Tony Barry lại gây sự chú ý bởi ủng hộ mạnh mẽ phương pháp điều trị ung thư nguy hiểm được gọi là mỡ đen.

Sử dụng tội vạ

Diễn viên 77 tuổi này quyết sử dụng mỡ đen trên hàng trăm khối u hắc tố ác tính nhiều năm liền, đồng thời từ chối lời khuyên hóa trị và xạ trị từ bác sĩ. Hậu quả là ông phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ chân trái vì u hắc tố ác tính lớn trên chân bị vỡ vào tháng 5-2013. Các nhà sản xuất của một bộ phim truyền hình sau đó buộc phải thay đổi đường dây câu chuyện của nhân vật do Barry thủ vai để phù hợp với ngoại hình mới của ông.

Mỡ đen là loại chất màu đen chứa kẽm clorua (chất khử nước độc hại gây kích ứng da), chuyên phá hủy mô da và thường để lại sẹo lớn. Các tuýp mỡ đen có thể được mua trực tuyến từ các nhà cung cấp trong hoặc ngoài nước Úc cũng như trực tiếp từ những người bán chợ đen hoặc ở địa phương. Úc hiện cấm cung cấp, mua bán, nhập khẩu sản phẩm này nhưng lại cho phép sở hữu nó.

Những người tin dùng cho rằng mỡ đen là cách điều trị ung thư da nhanh chóng, dễ dàng và tự nhiên. Trái lại, nhiều bác sĩ da liễu, chuyên gia và Cơ quan Quản lý dược phẩm Úc (TGA) khẳng định mỡ đen rất nguy hiểm và gây chết người. Một phát ngôn viên của TGA cho biết không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy mỡ đen điều trị được ung thư. "Các sản phẩm mỡ đen có thể phá hủy những mảng da lớn và mô bên dưới, đồng thời để lại sẹo to. TGA khuyến cáo mạnh mẽ người tiêu dùng không mua hoặc sử dụng các sản phẩm này" - người phát ngôn nói với trang news.com.au (Úc).

Cảnh báo trên không làm suy giảm lòng tin của ông Barry với mỡ đen. Ông thuộc số 25 người đến tòa án ở TP Gold Coast hồi năm 2015 để ủng hộ cho ông Bevan Potter, người bị buộc tội nhập khẩu loại sản phẩm này. Khi đó, ông Barry ngồi trên xe lăn bên ngoài tòa án cùng với biểu ngữ ghi dòng chữ: "Người ủng hộ mỡ đen và ông Bevan Potter". Cũng như nhiều người sử dụng mỡ đen khác, ông Barry nghĩ rằng các bác sĩ và nhà khoa học không hết mình vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân mà chỉ muốn "đề nghị các phương pháp điều trị y tế đắt tiền để thu lợi riêng" - điều mà họ cáo buộc là "một phần của cỗ máy kiếm tiền từ người dân dưới tên gọi khoa học".

Rước họa vì chữa ung thư giá rẻ - Ảnh 1.

Ông Bevan Potter (người thứ hai từ phải qua) rời khỏi tòa ở bang Queensland - Úc cùng với những người ủng hộ mỡ đen, trong đó có diễn viên Tony Barry (người ngồi xe lăn) hồi năm 2015 Ảnh: NEWS.COM.AU

Cần siết chặt quản lý

Những người ủng hộ cũng cho rằng thứ mỡ đen giá rẻ (khoảng 50 USD/tuýp) này có khả năng đánh bại ngành công nghiệp điều trị ung thư tỉ đô hiện nay. Họ không quan tâm đến cảnh báo từ bác sĩ mà khăng khăng nghĩ rằng hầu hết chuyên gia y tế chỉ trích mỡ đen vì lo sợ phương pháp điều trị này đe dọa lợi nhuận của ngành y tế.

Nhưng trên thực tế, danh sách người tử vong hoặc thương tật nặng nề sau khi sử dụng mỡ đen để điều trị ung thư ngày một dài đến mức đáng báo động. Bà Erin McMeniman, bác sĩ da liễu ở TP Brisbane và công tác tại Trường ĐH Da liễu Úc, đã điều trị cho khoảng 20-30 bệnh nhân sử dụng mỡ đen. Bác sĩ McMeniman thừa nhận nhiều người muốn thử các phương pháp điều trị ung thư thay thế nhưng hy vọng họ tìm đến sự hỗ trợ của y - bác sĩ.

"Tôi không phản đối những người sử dụng phương pháp điều trị thay thế. Tôi muốn chính quyền ban hành quy định về mỡ đen để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Tôi có nhiều bệnh nhân sử dụng mỡ đen và chúng làm chết toàn bộ lớp da, gây phồng rộp hoặc đóng vảy lớn và làm bong lớp da trên cùng" - bà McMeniman nói.

Mỡ đen có thể gây chết người nếu sử dụng trong những trường hợp ung thư nặng và diễn biến xấu, như trường hợp của ông Ian Booth, 55 tuổi ở bang Queensland. Ông qua đời vì ung thư vào năm 2016 sau khi cựu chuyên gia chăm sóc sức khỏe George Zaphir tư vấn rằng ông có thể chữa khỏi ung thư bằng cách bôi mỡ đen và tiêm vitamin C liều cao hằng tuần. Thời điểm ông Booth qua đời, khối u bao phủ hơn phân nửa khuôn mặt ông. Hồi tháng 2-2018, ông Zaphir đã bị buộc 6 tội danh liên quan đến việc sử dụng trái phép chức danh chuyên gia chăm sóc sức khỏe và giả mạo làm chuyên gia y tế có bằng cấp.

Một trường hợp ung thư khác qua đời hồi tháng 4-2018 cũng từng sử dụng mỡ đen là y tá phòng cấp cứu Helen Lawson. Nữ y tá này không chịu điều trị ung thư theo phương pháp chính thống và sử dụng mỡ đen trên bụng để điều trị ung thư buồng trứng khiến phần thịt ở bụng bị ăn mòn. Bà McMeniman cho biết điều điên rồ nhất đối với những tín đồ của mỡ đen mà bà từng gặp là họ vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị này mặc cho bản thân bị thương tật nghiêm trọng.

Nữ chuyên gia cảnh báo: "Điều đó thật sự nguy hiểm và tôi lo ngại sẽ có thêm nhiều bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị ung thư này". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo