xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân bay quân sự Syria "bị tấn công bằng tên lửa"

P.Võ (Theo BBC, The Guardian)

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Syria hôm 9-4 đưa tin một sân bay quân sự nước này bị tấn công tên lửa và hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Đài truyền hình nhà nước cho biết các tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs vào rạng sáng ngày 9-4 (giờ địa phương).

"Một số tên lửa đã đánh trúng sân bay Tayfur" - hãng tin SANA cho biết, đồng thời nói thêm vụ tấn công khiến một số người thiệt mạng và bị thương.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 8 tên lửa.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công trên. Truyền thông nhà nước Syria nói vụ không kích bị nghi do Mỹ tiến hành nhưng giới chức ở Washington đã bác bỏ thông tin này.

Sân bay quân sự Syria bị tấn công bằng tên lửa - Ảnh 1.

Binh sĩ Syria tại Jobar, Đông Ghouta. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, còn có phỏng đoán Israel đứng sau vụ tấn công. Nước này từng không kích căn cứ T4 hồi tháng 2 qua, lấy lý do một máy bay không người lái Iran đã xuất phát từ căn cứ này và bay vào lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn chính quyền Israel đã từ chối trả lời khi được hỏi về thông tin trên

Thông tin về vụ tấn công - hiện chưa được kiểm chứng độc lập - xuất hiện giữa lúc thế giới bày tỏ lo ngại về cáo buộc thị trấn Douma do phiến quân kiểm soát vừa bị tấn công bằng vũ khí hóa học, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 8-4 và cảnh báo nhà lãnh đạo này, cùng với các đồng minh Iran và Nga, sẽ phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ thông tin đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma và mọi cáo buộc nhằm vào lực lượng chính phủ Syria.  Chính phủ Syria cũng bác bỏ sự liên quan đến vụ việc.

Tổng thống Trump dự định gặp các lãnh đạo quân sự ngày 9-4 (giờ địa phương). Đây cũng là ngày ông John Bolton chính thức đảm nhận vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Ông Bolton trước đó từng ủng hộ mạnh mẽ việc không kích chống lại Damascus.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng dự kiến họp khẩn ngày 9-4 để bàn về vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo