xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau châu Âu, tới lượt Mỹ dính bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp

Bằng Hưng

(NLĐO) - Mỹ ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2022, sau một loạt ca bệnh mới xuất hiện ở châu Âu.

Bệnh nhân là một người đàn ông ở Massachusetts, Cơ quan y tế địa phương hôm 18-5 xác nhận. Người này bị lây virus hiếm gặp sau chuyến du lịch trở về từ Canada.

"Bệnh nhân đã được nhập viện và trong tình trạng ổn định. Người này không có khả năng lây nhiễm bệnh ra cộng động" - Cơ quan y tế Massachusetts cho biết.

Đây là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ trong năm 2022. Năm ngoái, nước này có 2 trường hợp mắc bệnh với một ở Maryland và một ở Texas, theo kênh NBC News.

Sau châu Âu, tới lượt Mỹ dính bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp - Ảnh 1.

Bệnh đậu mùa khỉ khiến xuất hiện những mụn nước trên tay người bệnh. Ảnh: Trung Tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ

Kể từ đầu tháng 5, bệnh đậu mùa khỉ cũng đã được xác định ở Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Có 9 ca bệnh đã được ghi nhận tại Anh và ca đầu tiên được công bố hôm 7-5. Đây là một người đàn ông, mắc bệnh sau khi đi du đến Nigeria. Hầu hết các bệnh nhân có quan hệ tình dục đồng tính nam hoặc lưỡng tính.

Bồ Đào Nha xác nhận 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới và đang điều tra tổng số hơn 20 trường hợp. "Tất cả các bệnh nhân đều là nam giới" - Bộ Y tế Bồ Đào Nha xác nhận.

Tây Ban Nha cũng đã ban bố cảnh báo quốc gia hôm 18-5 sau khi 23 người ở thủ đô Madrid có các triệu chứng đặc trưng của bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ không dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Anh (CDC) cho biết sự lây nhiễm virus này chủ yếu qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, mắt, mũi hoặc miệng, lây qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch thể.

Virus đậu mùa khỉ đã được tìm thấy ở một số loài động vật, bao gồm một số loài khỉ và động vật gặm nhấm khác. Nó cũng có thể lây sang người nhưng con người không phải là ổ chứa tự nhiên của virus.

"Các bằng chứng cho thấy có thể virus đậu mùa khỉ đang lây lan trong cộng đồng qua những tiếp xúc gần. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi những người đồng tính nam, lưỡng tính lưu ý về bất kỳ vết phát ban hoặc tổn thương bất thường nào" - Tiến sĩ Susan Hopkins, Cố vấn Y tế của Cơ quan An ninh Y tế Anh, cho biết.

Bệnh đậu mùa khỉ đã lây nhiễm sang người từ năm 1970 và hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở Congo và Nigeria. Virus này thuộc họ Poxvirus. Bệnh thường nhẹ, tuy nhiên một số trường hợp có thể gây tử vong. Cứ 10 người ở châu Phi mắc bệnh đậu mùa khỉ thì có một người tử vong.

Virus đậu mùa khỉ khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ ủ bệnh trong khoảng từ 5 - 21 ngày. Sau đó, các triệu chứng sẽ xuất hiện, bao gồm nhiều triệu chứng giống bệnh đậu mùa. Chẳng hạn sốt, nhức đầu, đau cơ và các tổn thương lan rộng trên da, nổi mủ và vỡ ra.

Tuy nhiên, không giống như bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa khỉ khiến các hạch bạch huyết sưng lên. Các triệu chứng có thể tồn tại hơn 4 tuần mới hồi phục nhưng thường biến mất sau 2 tuần. Da của người mắc bệnh sẽ hình thành sẹo do tổn thương.

Cơ quan Y tế Massachusetts lưu ý, các triệu chứng của bệnh đậu khỉ đôi khi có thể bị nhầm lẫn với bệnh thủy đậu, bệnh giang mai hoặc bệnh mụn rộp. Tuy nhiên, một đặc điểm phân biệt của bệnh đậu mùa khỉ là những mụn nước chứa đầy chất lỏng được gọi là mụn nước ở lòng bàn tay.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo