xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ có tổng thống - doanh nhân Trump?

Hoàng Phương

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times hôm 22-11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho thấy sự thay đổi về quan điểm đối với một số vấn đề từng là tâm điểm của chiến dịch tranh cử vừa qua, như: không có kế hoạch truy tố bà Hillary Clinton về vụ bê bối email, “xuống thang” trong vấn đề biến đổi khí hậu và không chắc rằng tra tấn nghi phạm khủng bố là chuyện tốt.

Sự đổi ý này có nguy cơ gây ra phản ứng giận dữ từ những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất.

Trả lời The New York Times, ông Trump còn khẳng định không cần phải xa rời hoạt động kinh doanh bất chấp nỗi lo điều này sẽ tác động đến các quyết định trong cương vị ông chủ Nhà Trắng.

“Luật pháp hoàn toàn đứng về phía tôi. Tổng thống không thể có xung đột lợi ích. Về lý thuyết, tôi có thể vừa kinh doanh vừa điều hành đất nước một cách hoàn hảo” - ông tỏ ra tự tin, đồng thời thừa nhận cuộc bầu cử vừa qua giúp thương hiệu Trump “nóng” hơn bao giờ hết khắp thế giới.

3 doanh nhân Ấn Độ vừa gặp tỉ phú Donald Trump sau khi ông đắc cử Ảnh: TWITTER
3 doanh nhân Ấn Độ vừa gặp tỉ phú Donald Trump sau khi ông đắc cử Ảnh: TWITTER

Những phát biểu nêu trên khiến nhiều người tin rằng sẽ là điều không tưởng nếu muốn ông Trump từ bỏ đế chế kinh doanh của mình - Tập đoàn Trump Organization - để xoa dịu nỗi lo về xung đột lợi ích. Ngay cả khi ông Trump giao toàn bộ công việc kinh doanh cho con cái để toàn tâm làm tổng thống, điều này cũng không ngăn được những người chỉ trích săm soi xem ông có nâng đỡ người nhà hay không.

Viết trên trang Twitter cùng ngày, tỉ phú bất động sản kêu gọi mọi người không nên lo ngại về cái gọi là “xung đột lợi ích tiềm tàng” bởi đây là điều cử tri nào cũng biết rõ khi bỏ phiếu cho ông. Tờ The Wall Street Journal cũng cho rằng đã đến lúc cử tri Mỹ thừa nhận kết quả bầu cử chỉ đơn thuần là một phần cuộc mặc cả giữa họ và ông Trump.

Ngoài chuyện ưu ái người nhà, mối bận tâm lớn hơn đến từ việc ông Trump xử lý ra sao với những nước mà tập đoàn của ông có quan hệ làm ăn. Trang tin The Huffington Post nêu một trường hợp điển hình: Ông Trump đang nợ Ngân hàng Trung Quốc hàng trăm triệu USD trong lúc tòa tháp Trump Tower ở TP New York cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc thuê chỗ đặt chi nhánh.

Cả 2 ngân hàng này đều thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, làm dấy lên thắc mắc liệu ông Trump có nhân nhượng Bắc Kinh sau khi nắm quyền hay không.

“Tổng thống Mỹ đắc cử Trump dường như nghĩ rằng ông sẽ có thể làm giàu cho bản thân trong vai trò tổng thống và đổ lỗi cho báo chí khi bị phát hiện về điều này. Ông ấy sẽ sớm nhận ra rằng tranh cử rất khác với việc lãnh đạo một đất nước được xây dựng dựa trên sự liêm chính và luật pháp” - ông John Wonderlich, Giám đốc điều hành Tổ chức The Sunlight Foundation ủng hộ sự minh bạch, cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo