xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sếp KGB bị nghi giúp điệp viên Anh tiết lộ quan hệ Nga-Trump

N. Thương (theo Telegraph, Daily Mail)

(NLĐO)- Cựu giám đốc Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) Oleg Erovinkin đang bị tình nghi đã giúp đỡ cựu điệp viên MI6 Christopher Steele viết bản báo cáo tiết lộ quan hệ ngầm của ông Trump với Nga.

Ông Oleg Erovinkin, cựu giám đốc của Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) và sau này là Tổng cục an ninh liên bang Nga (FSB), được phát hiện đã chết một cách bí ẩn ở ghế sau ô tô Lexus của mình trong ngày Lễ tặng quà 26-12 năm ngoái.

Oleg Erovinkin từng là phụ tá chính của ông Igor Sechin-cựu Thủ tướng Nga và hiện đang đứng đầu công ty dầu khí Rosneft-đơn vị được nêu tên liên tục trong báo cáo của cựu điệp viên MI6 Christopher Steele. Vì vậy, ông Erovinkin được xem như cầu nối quan trọng giữa ông Sechin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ông Oleg Erovinkin, người được cho là đã giúp cựu điệp viên Christopher Steele viết bản báo cáo tiết tộ quan hệ ngầm của ông Trump với Nga. Ảnh: Telegraph

Ông Oleg Erovinkin, người được cho là đã giúp cựu điệp viên Christopher Steele viết bản báo cáo tiết tộ quan hệ ngầm của ông Trump với Nga. Ảnh: Telegraph

Trong bản báo cáo tiết lộ về quan hệ của Tổng thống Mỹ Trump với Nga, ở trang báo cáo ghi ngày 19-7-2016, ông Steele viết rằng ông có một nguồn tin thân cận với ông Sechin và đó chính là người đã tiết lộ những mối liên kết giữa ông Trump và Moscow. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng cái chết của ông Erovinkin nhất định có liên quan đến bản báo cáo gây sóng gió của ông Steele.

Ông Trump đã bác bỏ nội dung bản báo cáo của ông Steele và hiện vẫn chưa có thêm bằng chứng nào bổ sung thêm cho những tuyên bố động trời trong bản báo cáo này.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin rằng thi thể ông Erovinkin được “phát hiện trong một chiếc Lexus đen và một cuộc điều tra quy mô lớn đã được tiến hành trong khu vực. Thi thể ông Erovinkin sau đó đã được đưa đến nhà xác của Tổng cục an ninh liên bang Nga (FSB)”.

Hiện nguyên nhân cái chết của ông Erovinkin vẫn chưa được kết luận và FSB vẫn đang tiếp tục điều tra. Giới truyền thông nghi ngờ rằng ông Erovinkin đã bị ám sát. Tuy nhiên sau đó nguyên nhân tử vong được công bố lại là do nhồi máu cơ tim.

Ông Christo Grozev, chuyên gia về các nguy cơ an ninh liên quan đến Nga tin rằng ông Erovinkin chính là nguồn tin chính mà ông Steele đã đề cập đến trong bản báo cáo của mình.


Ông Christopher Steele (ảnh) hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi bị tiết lộ là người đã viết bản báo cáo động trời về ông Trump. Ảnh: Telegraph.

Ông Christopher Steele (ảnh) hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi bị tiết lộ là người đã viết bản báo cáo động trời về ông Trump. Ảnh: Telegraph.

Trong khi đó, cựu điệp viên MI6 Christopher Steele, một cựu sinh viên Đại học Cambridge, vẫn đang lẩn trốn sau khi ông bị tiết lộ là tác giả của bản báo cáo 35 trang về ông Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo