xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sếp nữ hải quan Macau tự tử trong nhà vệ sinh công cộng

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Cảnh sát Macau ngày 1-11 cho biết cái chết của bà Lai Man Wa, Giám đốc Văn phòng Hải quan Macau, bước đầu được xác định là do tự tử.

Hôm 30-10, thi thể bà Lai được tìm thấy bên trong một nhà vệ sinh công cộng. Cảnh sát tuyên bố nạn nhân đã tự tử sau khi tìm cách rạch cổ và cổ tay, uống thuốc ngủ và trùm túi nhựa lên đầu.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu hình sự hoặc giết người trong trường hợp của bà Lai. Trang Macau Daily News đưa tin cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định nguyên nhân rõ ràng. Cái chết của người phụ nữ 56 tuổi nói trên làm dấy lên nhiều tin đồn sau một số vụ tự tử của quan chức cấp cao tại đặc khu này.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hồng Kông) cho biết trước bà Lai, một quan chức của Văn phòng chống tham nhũng Macau cũng tự tự bằng cách nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng cách đó 2 tuần. Thư ký an ninh Wong Sio Chak đã kêu gọi các nhân viên hải quan tổ chức một cuộc họp đặc biệt để tìm biện pháp đối phó vấn nạn tự tử đang diễn ra.

 

Bà Lai Man Wa. Ảnh: Sina Weibo
Bà Lai Man Wa. Ảnh: Sina Weibo

 

Trước khi qua đời, bà Lai đang cùng Trưởng đặc khu Macau Fernando Chui Sai On tham gia thương thảo với các quan chức Trung Quốc về việc nới rộng khu vực ranh giới biển của Macau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Macau tháng 12 năm ngoái thông báo Bắc Kinh và chính quyền đặc khu đã bắt đầu các cuộc đàm phán để đảm bảo “sự phân định chủ quyền hàng hải”.

Macau không có thẩm quyền đối với tất cả các vùng biển xung quanh mình. Bà Lai năm 2014 chia sẻ việc mở rộng thẩm quyền trên biển có thể đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho Macau.

Chính quyền của ông Chui đã gặp áp lực lớn sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình thúc giục Macau đa dạng hóa nền kinh tế. Đặc khu này chủ yếu phát triển sòng bạc và lấy đây làm nguồn thu chủ yếu.

Trong khi đó, bà Lai gia nhập lực lượng An ninh Công cộng Macau vào năm 1984, sau đó chuyển về làm việc cho lực lượng cảnh sát biển. Kể từ tháng 3-1999, bà kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, bao gồm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát biển và Phó Giám đốc Văn phòng Hải quan, đến tháng 12 năm ngoái thì trở thành giám đốc văn phòng này.

Ông Chui cho biết bà Lai đã có những “đóng góp to lớn” cho Macau suốt 3 thập kỷ qua và lưu ý bà không phải mục tiêu bị điều tra tham nhũng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo