xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sếp tình báo Mỹ thừa nhận khó đánh bại khủng bố ở Trung Đông

Cao Lực (Theo Sputnik, Telegraph)

(NLĐO) – Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James R. Clapper thừa nhận Mỹ hiện không thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Trả lời tờ The Washington Post (Mỹ), ông này còn khẳng định cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông sẽ tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới.

Ông Clapper, người làm việc cho các cơ quan tình báo trong hơn 50 năm, nhận định cho rằng các quan chức Mỹ hiện chưa có biện pháp tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Ông giải thích rằng Mỹ đã đánh giá thấp hàng loạt những vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến khu vực bao gồm “số lượng nam giới trẻ tuổi bất mãn ngày càng nhiều, những khu vực không có chính quyền, những thách thức về mặt chính trị hay tình trạng vũ khí tràn lan.”

Từ những lí dó trên, ông khẳng định cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của Mỹ sẽ tiến triển chậm hơn nhiều so với dự kiến.

Ông còn nhấn mạnh rằng khó có thể chiếm lại được thành trì của IS tại Iraq - TP Mosul - trong năm nay bất chấp bọn này chịu thiệt hại nặng nề về lực lượng và lãnh thổ gần đây.


Ông James R. Clapper thừa nhận Mỹ khó lòng đánh bại IS. Ảnh: Reuters

Ông James R. Clapper thừa nhận Mỹ khó lòng đánh bại IS. Ảnh: Reuters

“Lực lượng của chúng đã bị sút giảm đáng kể. Chúng ta sẽ chiếm lại được Mosul nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian” – ông Clapper nhận định.

Ông Clapper còn khẳng định ngay cả khi IS bị xoá sổ hoàn toàn ở Iraq và Syria, những đe doạ từ chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông vẫn còn đó, bởi hàng loạt những vấn đề lớn trong khu vực vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Mặc dù thừa nhận sự thiếu hiệu quả của các nỗ lực Mỹ đang tiến hành tại khu vực, ông Clapper khẳng định Washington sẽ không bỏ mặc Trung Đông. “Tôi không nghĩ rằng Mỹ chỉ có thể bỏ đi. Nhiều vụ việc xảy ra trên toàn thế giới khi không có sự lãnh đạo của Mỹ. Chúng tôi phải có mặt - để hỗ trợ và cung cấp lực lượng trong một số trường hợp” - ông khẳng định.


Các CĐV câu lạc bộ Real Madrid tại Iraq. Ảnh: Real Madird

Các CĐV câu lạc bộ Real Madrid tại Iraq. Ảnh: Real Madird

Trước đó, vào hôm 13-5, IS đã tấn công hơn 50 CĐV câu lạc bộ bóng đá Real Marid khi những người này đang xem lại những trận đấu cũ của đội này tại 1 quán cà phê ở Iraq.

Nguyên nhân sau đó được chủ tịch hội CĐV Real Madrid ở TP Baghdad, ông Ziad Subhan đưa ra: “Chúng (IS) không thích bóng đá, chúng cho rằng bóng đá là thứ chống lại Hồi giáo.”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo