xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Shangri-La 2015: Indonesia kêu gọi tuần tra hòa bình ở biển Đông

P.Nghĩa (Theo Bloomberg)

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu hôm 30-5 kêu gọi các nước Đông Nam Á, và cả Trung Quốc, kết hợp tuần tra biển Đông “một cách hòa bình” để làm giảm nguy cơ xung đột.

Ông Ryacudu phát biểu như trên tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la) 2015. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, việc tuần tra chung sẽ gửi thông điệp cảnh báo “không quốc gia nào được phép tăng cường sức mạnh hoặc đe dọa nước khác” ở biển Đông.

Giới chức quân sự cấp cao Mỹ gần đây cũng đề nghị các nước Đông Nam Á tham gia tuần tra chung trên biển Đông nhưng không đề cập Trung Quốc.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu (trái) nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein tại Đối thoại Shangri-la 2015, hôm 30-5. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu (trái) nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein tại Đối thoại Shangri-la 2015, hôm 30-5. Ảnh: EPA

 

Indonesia lâu nay vẫn đứng trung lập đối với tình hình ở biển Đông. Tuy nhiên, khu vực ngoài khơi quần đảo Natuna giàu khí thiên nhiên của nước này cũng bị “đường 9 đoạn” của Trung Quốc “liếm” vào.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh đã "đụng" đến quần đảo Natuna hay chưa, ông Ryacudu trả lời chắc nịch: “Chưa hề”. Ông khẳng định thêm Trung Quốc không có quyền sở hữu quần đảo này vì Indonesia có "chứng cứ lịch sử" ở đó.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Ryacudu, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng “tuần tra chung với Trung Quốc không phải là một điều không thể”. “Bắc Kinh sẽ mất nhiều thứ nếu biển Đông không ổn định. Thực tế việc tuần tra kết hợp nhiều quốc gia mang lại hiệu quả tích cực, như chống cướp biển ở eo biển Malacca” – ông Hishammuddin lập luận.

Trong một bài phát biểu trước Đối thoại Shangri-La, ông Hishammuddin khẩn thiết kêu gọi các nước Đông Nam Á sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và cảnh báo: “Nếu chúng ta không cẩn thận, (tranh chấp lãnh thổ) sẽ leo thang thành một cuộc xung đột đẫm máu nhất trong thời đại chúng ta”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo