xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu tàu sân bay gần 13 tỉ USD của Mỹ gặp sự cố

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Siêu tàu sân bay đắt giá nhất lịch sử USS Gerarld R. Ford (CVN-78) của Mỹ vẫn chưa thể hoạt động được vì trục trặc kỹ thuật.

Siêu tàu sân bay USS Gerarld R. Ford của Hải quân Mỹ được đóng với chi phí lên đến 12,9 tỉ USD có thể gặp trục trặc ở hệ thống phóng, hạ máy bay, hệ thống vận chuyển vũ khí quân sự và hệ thống tự bảo vệ, theo trang Bloombert News.

“Nếu những vấn đề này không được giải quyết, chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận hành chiến đấu của CVN-78. Theo dự đoán, CVN-78 không thể tiến hành các hoạt động bay cường độ cao ở giai đoạn của cuộc chiến” – Bloombert trích báo cáo của tiến sĩ Michael Gilmore, người đứng đầu Cơ quan đánh giá hoạt động thử nghiệm (DOT&E), gửi đến Lầu Năm Góc.


CVN-78 có thể tiến hành 220 cuộc không kích mỗi ngày. Ảnh: Newport News Shipbuilding

CVN-78 có thể tiến hành 220 cuộc không kích mỗi ngày. Ảnh: Newport News Shipbuilding

Trước đó, vào đầu tháng 7, Thượng nghị sĩ John McCain cũng thông báo CVN-78 sẽ bắt đầu vận hành sớm nhất là tháng 11-2016, tức chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu vì những hệ thống quan trọng, trong đó có hệ thống hãm phanh máy bay tiên tiến (AGG), hệ thống thang máy di chuyển đạn dược và hệ thống radar băng tần kép, trên chiến hạm vẫn chưa hoạt động được như kỳ vọng.


CVN-78 nặng gần 100.000 tấn. Ảnh: Hungtinton Ingalls Industries

CVN-78 nặng gần 100.000 tấn. Ảnh: Hungtinton Ingalls Industries

Khi hoạt động, siêu chiến hạm CVN-78 có thể tiến hành 220 cuộc không kích mỗi ngày từ 2 đường băng, chở 4.000 thuỷ thủ cùng thuỷ quân lục chiến và có khả năng tàng hình với radar của kẻ thù.


Hình ảnh CVN-78 được chụp vào tháng 4-2013. Ảnh: Newport News Shipbuilding

Hình ảnh CVN-78 được chụp vào tháng 4-2013. Ảnh: Newport News Shipbuilding

CVN-78 được xây bắt đầu đóng vào năm 2007. Đến 2013, chi phí ước tính của CVN-78 là 12,8 tỉ USD, hơn 22% so với dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, nâng cấp con tàu cũng “ngốn” 4,7 tỉ USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo