xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Singapore“tấn công” lòng đất

GIA HÒA

Lo ngại dân số sẽ tăng thêm 1/3 trong 2 thập kỷ tới, các nhà hoạch định chính sách Singapore tính chuyện mở rộng không gian trong lòng đất

Trong 20 năm nữa, dân số Singapore sẽ chạm mức 6,9 triệu người, tăng 1,3 triệu so với hiện tại. Điều đó ít nhiều do làn sóng người nhập cư khiến ai nấy cũng phải đau đầu khi nghĩ về giao thông công cộng, giá nhà tăng và khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá xa.

Đẩy mạnh tối ưu hóa không gian

Những vấn đề này là nguyên nhân của một cuộc biểu tình hiếm hoi vài tuần trước của khoảng 3.000 người tại một công viên, vốn là khu vực duy nhất được phép tổ chức các cuộc biểu tình. “Cuối cùng, người dân Singapore phải chịu mọi ảnh hưởng. Singapore giờ đây đông đúc với người là người” - Rachel Mun, một nhân viên bán hàng 33 tuổi, trách móc.

Sáng kiến tìm kiếm không gian sống trong lòng đất là một phần trong kế hoạch hướng tới chương trình Thách thức đổi mới quốc gia về vùng đất sống (L2 NIC) được Thứ trưởng Cấp cao Bộ Phát triển Quốc gia Singapore Lee Yi-shyan công bố vào cuối tháng 6-2013 tại Hội nghị Nghiên cứu và Phát triển bền vững đô thị.

img

Sáng kiến nói trên dự kiến được thực hiện với ngân sách 135 triệu SGD (khoảng 2.248 tỉ đồng) cấp trong 6 năm đầu tiên của chương trình nhằm nâng cao tiêu chuẩn sống, chất lượng môi trường, tạo thêm đất và tiết kiệm đất. Thứ trưởng Cấp cao Lee Yi-shyan cho biết sẽ tổ chức cuộc thi để chọn lựa những ý tưởng hay cho sáng kiến đó vào cuối năm nay.
 
Ông khẳng định đây là một dự án dài hạn liên quan đến nhiều cơ quan và có nhiều triển vọng áp dụng vào thực tế. “Nếu chúng ta có thể di chuyển hàng hóa dưới lòng đất, việc vận chuyển trên mặt đất tất nhiên sẽ được giảm thiểu, giảm tắc đường. Với việc tối ưu hóa không gian, chúng tôi mong muốn nhìn thấy thiết kế sáng tạo có khả năng thông gió tự nhiên, giảm tiếng ồn và giải quyết được bài toán về nhiệt độ.

Cho đến nay, đã có 4 dự án được chọn để nhận tài trợ nghiên cứu theo chương trình Cuộc sống đô thị bền vững của Bộ Phát triển Quốc gia được phát động vào tháng 8-2012. Các dự án này liên quan đến những lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và nghiên cứu công nghệ cải tạo đất.

Khó chấp nhận vì “khác thường”

Tuy nhiên, sáng kiến tìm đường xuống lòng đất nói trên cũng vấp phải nhiều phản đối và hoài nghi từ phía người dân. “Tại sao lại lôi tôi xuống dưới lòng đất. Lần duy nhất tôi bước xuống lòng đất là khi yên nghỉ trong quan tài” - ông Patricia Bian-Hing, một doanh nhân đã nghỉ hưu 87 tuổi, bực dọc.

Không ít phản ứng đại loại như trên buộc các phương tiện truyền thông nhà nước phải lên tiếng vận động sự ủng hộ cho sáng kiến này. Vào tháng 9-2012, nhật báo The Straits Times mô tả cuộc sống dưới lòng đất là “biên giới tiếp theo” cho Singapore. Tờ báo nói rằng một ngày nào đó Singapore có thể “sống, làm việc và vui chơi dưới mặt đất rộng lớn” và sáng kiến đó có thể trở thành hiện thực vào năm 2050.

Bên cạnh sáng kiến mở rộng không gian dưới lòng đất, chính phủ kêu gọi giải phóng mặt bằng thông qua việc đóng cửa các sân golf, căn cứ huấn luyện quân sự và một số khu bảo tồn thiên nhiên của hòn đảo. Điều đó sẽ giúp tăng thêm khoảng 5.200 ha để có thể xây thêm 700.000 ngôi nhà, cửa hàng và nhà máy mới trong vòng 20 năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo