xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Snowden lại muốn chạy sang Đức

Xuân Mai

Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), vừa đề nghị giúp Đức điều tra hoạt động do thám của NSA nếu Berlin đồng ý cho tị nạn chính trị.

Trong lá thư được tạp chí Stern (Đức) đăng tải hôm 23-12, Snowden cho rằng Washington sẽ không dám thực hiện bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Đức vì như thế sẽ gây tổn hại cho Mỹ nhiều hơn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Israel Ehud Olmert tại cuộc gặp ở Jerusalem năm 2008.  Ảnh: Times of Israel
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Israel Ehud Olmert tại cuộc gặp ở Jerusalem năm 2008. Ảnh: Times of Israel

Trước đó, Snowden đã đưa ra đề nghị tương tự với Brazil nhưng bị bác bỏ. Chưa rõ tại sao Snowden muốn chạy sang những nước trên nhưng gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow chỉ cho “người thổi còi” tị nạn tạm thời chứ không giúp đỡ anh ta.

Cùng ngày, hãng tin AP cho hay các quan chức Israel yêu cầu Mỹ chấm dứt mọi hoạt động do thám tại nước này. Theo thông tin rò rỉ từ Snowden và được tiết lộ cuối tuần rồi, NSA và cơ quan tình báo Anh (GCHQ) đã theo dõi e-mail của văn phòng Thủ tướng Ehud Olmert và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak từ năm 2008 đến 2011. Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Yuval Steinitz nhấn mạnh không thể chấp nhận được việc do thám giữa các đồng minh nhưng cho rằng không cần phải làm to chuyện này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo