xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số ca tử vong do Covid-19 tại Indonesia lần đầu vượt 2.000/ngày

Xuân Mai

(NLĐO) - Hàng ngàn người nước ngoài đã rời Indonesia trong những tuần gần đây trong bối cảnh làn sóng ca mắc Covid-19 mới bùng phát và thiếu vắc-xin.

Theo hãng tin AP, số ca tử vong do dịch Covid-19 hôm 27-7 tại Indonesia lần đầu vượt mốc 2.000 ca. Bộ Y tế Indonesia ghi nhận 2.069 ca tử vong và 45.203 ca mắc mới trong 24 giờ qua trong bối cảnh hệ thống y tế cả nước quá tải và thiếu nguồn cung oxy. Hiện Indonesia có hơn 3,2 triệu ca nhiễm và hơn 86.800 ca tử vong do dịch Covid-19.

Indonesia có số ca mắc mỗi ngày được xác nhận nhiều nhất ở châu Á. Các ca nhiễm mới đạt đỉnh vào giữa tháng 7, với mức trung bình mỗi ngày hơn 50.000 ca. Trước đó, giữa tháng 6, các ca mắc mới mỗi ngày ở mức khoảng 8.000.

Kể từ đầu tháng này, gần 19.000 người nước ngoài đã xuất cảnh tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Indonesia lần đầu vượt 2.000 - Ảnh 1.

Các công nhân đóng quan tài cho nạn nhân tử vong vì Covid-19 tại thủ đô Jakarta. Ảnh: AP

Ông Sam Fernando, người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay, cho biết lượng người xuất cảnh đã tăng đáng kể chỉ trong 3 ngày qua, chiếm gần 1/2 tổng lượt khởi hành riêng lẻ trong tháng này.

Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia Kenji Kanasugi cho biết khó khăn trong việc tiêm vắc-xin cho công dân nước ngoài đã khiến một số công dân Nhật Bản phải về nước tiêm phòng.

Công dân Nhật Bản và Trung Quốc chiếm đa số trong tổng số người rời khỏi Indonesia, với lần lượt 2.962 và 2.219 người, theo sau là công dân Hàn Quốc với 1.616 người. Số liệu tại sân bay cũng cho thấy số người nước ngoài rời đi, gồm 1.425 người Mỹ, 842 người Pháp, 705 người Nga, 700 người Anh, 615 người Đức và 546 công dân Ả Rập Saudi. Một số thông tin truyền thông cho thấy người nước ngoài phàn nàn về những khó khăn trong tiêm chủng tại Indonesia.

Ông Wiku Adisasmito, phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 Quốc gia Indonesia, cho biết hôm 27-7 rằng nguồn cung vắc-xin hạn chế vẫn là một thách thức. Ông hy vọng rằng 45 triệu liều dự kiến ​​được cung cấp vào tháng 8 sẽ giúp cải thiện tình hình.

Indonesia đã tiêm ít nhất 151,8 triệu liều vắc-xin đến cuối tháng này, trong đó 126,5 triệu liều là của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinovac.

Tình hình dịch bệnh cũng căng thẳng tại Malaysia khi nước này ghi nhận khoảng 207 ca tử vong do Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp hôm 27-7 trong khi số ca nhiễm trong 24 giờ qua là 16.117. 

Tổng giám đốc Cơ quan y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết 56,3% trong tổng ca mắc mới hôm 27-7 là không có triệu chứng trong khi 41,6% số ca mắc có các triệu chứng nhẹ. Các trường hợp còn lại bị nhiễm trùng phổi, phải hỗ trợ bằng oxy hoặc đang trong tình trạng nguy kịch. 

Theo quan chức này, phần lớn các trường hợp nhiễm mới chưa tiêm phòng vắc-xin. Tính đến hôm 27-7, Malaysia ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và 8.408 ca tử vong do dịch Covid-19.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo