xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sợ khủng bố, Đức đóng cửa cơ quan ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Đức hôm 17-3 cho biết nước này đã đóng cửa Đại sứ quán tại Ankara và Tổng lãnh sự quán ở Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại nguy cơ sắp xảy ra một vụ tấn công khủng bố.

Sau khi nhận được thông tin về mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, Đức đã tạm thời đóng cửa 2 cơ quan ngoại giao nói trên, đồng thời đình chỉ hoạt động của tất cả trường học dành cho công dân nước này ở TP Istanbul.

Hôm 17-3, chính quyền Berlin cũng ban hành cảnh báo tương tự cho công dân mình ở thủ đô Ankara. Trước đó, truyền thông địa phương cho biết người Kurd, bao gồm Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã lên kế hoạch tấn công khủng bố trên khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20-3.

Báo Cumhurriyet dẫn nguồn tin thực thi pháp luật tiết lộ PKK và Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ thành biển máu bằng hàng loạt vụ đánh bom xe. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm 20 chiếc ô tô có khả năng được người Kurd sử dụng trong “các vụ đánh bom tự sát và khủng bố” sắp tới.

 

 

Đại sứ quán Đức tại Ankara. Ảnh: Independent
Đại sứ quán Đức tại Ankara. Ảnh: Independent

 

Căng thẳng ở thủ đô Ankara dâng cao sau vụ đánh bom xe hôm 13-3 (giờ địa phương) tại một nút giao thông đông đúc ở quận Kizilay, khiến 37 người thiệt mạng và 125 người bị thương.

Hôm 17-3, nhóm chiến binh Chim ưng Tự do người Kurd (TAK) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Họ cho biết mục tiêu là lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, không phải dân thường.

Mục đích vụ tấn công là trả thù chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đông Nam, nơi chủ yếu là người Kurd sinh sống.

Chiến dịch này được Ankara tiến hành từ tháng 7 năm ngoái, giết chết hàng trăm dân thường và tay súng người Kurd.

 

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh sau vụ đánh bom ở Ankara. Ảnh: BBC
Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh sau vụ đánh bom ở Ankara. Ảnh: BBC

 

Sau vụ đánh bom xe, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt không kích vào thành trì người Kurd ở miền Bắc Iraq, bao gồm dãy núi Qandil, nơi các thủ lĩnh PKK đang trú ngụ. Tổng cộng 9 tiêm kích đa năng F-16 và 2 tiêm kích ném bom tầm xa F-4 được huy động, tấn công 18 mục tiêu của PKK.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ ít nhất 35 người nghi ngờ liên hệ với PKK ở thành phố miền Nam Adana, theo hãng tin Dogan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo