xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số người di cư mất mạng trên biển tăng mạnh

Lục San

Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm 13-8 đã khẩn cấp kêu gọi các chính phủ châu Âu cho phép hơn 500 người di cư đang chờ đợi trên 2 tàu cứu hộ hơn 10 ngày qua được lên bờ, trong khi các nước vẫn tranh cãi về trách nhiệm với số di dân này.

Họ đã được giải cứu khi từ Bắc Phi cố vượt Địa Trung Hải tìm đường đến châu Âu. Quốc đảo Malta đã từ chối cho tàu vào cảng của mình. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini cũng đã lặp lại ý định không cho các tàu này cập cảng Ý.

"Ðây là cuộc chạy đua với thời gian. Bão đang đến và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi" - ông Vincent Cochetel, đặc phái viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực miền Trung Địa Trung Hải, nhấn mạnh. Theo ông, các tàu "phải được phép cập cảng ngay lập tức" và người tị nạn trên đó "phải được nhận viện trợ nhân đạo rất cần thiết".

Số người di cư mất mạng trên biển tăng mạnh - Ảnh 1.

Hơn 100 người di cư đang chờ đợi trên tàu cứu hộ Open Arms trong vùng biển quốc tế. Ảnh: EL PAIS

Sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về cách giải quyết thực trạng di cư hàng loạt đã gây ra khủng hoảng chính trị ở châu Âu, trong khi những nỗ lực cải cách hệ thống tị nạn của khối đã thất bại. Ủy ban điều hành của EU cho biết đã thúc giục các nước thành viên hành động để giải quyết tình trạng của những người di cư được giải cứu gần đây và sẵn sàng hỗ trợ các chính phủ.

Trong khi số lượng người di cư đến châu Âu bằng đường biển giảm đáng kể từ đầu năm đến nay, tỉ lệ người di cư mất mạng trên biển lại tăng mạnh. Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết gần 600 người đã bỏ mạng hoặc mất tích ở vùng biển giữa Libya, Ý và Malta - trong số hơn 8.400 người vượt Địa Trung Hải trong năm 2019. Theo trang Spiked, riêng trong tháng 8 này, 14% người di cư vượt biển đã thiệt mạng, so với tỉ lệ trung bình 2% trong lịch sử.

Nguyên nhân chính là EU đã cắt giảm các cuộc tuần tra giải cứu trên Ðịa Trung Hải. Lực lượng cảnh sát biển và biên giới của EU - Frontex - cử máy bay không người lái tuần tra thay vì tàu cứu hộ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo