xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Somalia xử bắn "nhà báo sát thủ" lập mưu giết 5 đồng nghiệp

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Cựu phát ngôn viên phong trào Hồi giáo khét tiếng Al-Shabaab (Somalia) hôm 11-4 bị xử bắn công khai do liên quan tới cái chết của ít nhất 5 nhà báo.

Trong phiên tòa gần đây, Hassan Hanafi – người chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp báo cho phong trào Al-Shabaab (liên kết Al-Qaeda) trong thời gian tổ chức này kiểm soát thủ đô Mogadishu – đã nhận tội trực tiếp giết chết một nhà báo ở Somalia.

Tại buổi hành quyết hôm 11-4, phó thẩm phán Abdullahi Hassan đọc phán quyết của tòa án, theo đó Hanafi phải chấp hành án tử bằng hình thức xử bắn về tội giết người. Bản thân Hanafi cũng từng là nhà báo.

Những người có mặt ở trường bắn nằm trong một trại huấn luyện của cảnh sát cho biết cựu thành viên Al-Shabaab bị trùm kín mặt bởi một tấm vải trắng, sau đó lãnh loạt đạn vào người.

Hassan Hanafi tại trường bắn hôm 11-4. Ảnh: Reuters
Hassan Hanafi tại trường bắn hôm 11-4. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết từ năm 1992, tổng cộng 59 nhà báo bị giết tại Somalia. Trong khi đó, Al-Shabaab thường tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia nghiêm ngặt ở quốc gia này, đồng thời tấn công các mục tiêu của chính phủ và kiểm soát các nhà hàng, khách sạn ở thủ đô.

Các tay súng của nhóm cũng hay tìm diệt những phóng viên, nhà báo viết bài chỉ trích Al-Shabaab. 5 nhà báo kể trên – bao gồm Mahad Ahmed Climi, Ali Iimaan Sharmaake, Said Tahliil Ahmed, Muktaar Mohammmed Hiraabe và Sheekh Nuur Abkeey - thiệt mạng từ năm 2007-2011, theo đài BBC (Anh).

Hanafi, 30 tuổi, bị bắt ở Kenya vào năm 2014, sau đó đã bị dẫn độ tới Somalia liên quan tới vai trò của y trong các vụ án.

Hanafi khẳng định mình là một phóng viên của đài phát thanh Qura tại Mogadishu vào năm 2003. Hắn trở thành một nhà báo trực tuyến năm 2006 trước khi gia nhập Al-Shabab và xuất hiện trên kênh phát thanh tuyên truyền Andalus.

Trong thời gian làm việc cho Al-Shabab, Hanafi chủ động liên lạc với các đồng nghiệp, đe dọa giết họ nếu không tham gia vào nhóm. Những người từ chối bị hắn dụ lên xe hơi rồi bị bắn chết ở cự ly gần hoặc nổ tan xác vì thuốc nổ đặt trong xe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo