xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sông băng ở dãy Alps sụp đổ: 30 người thương vong, mất tích

Anh Thư

(NLĐO) - Sông băng Alpine thuộc dãy Alps, nằm trên địa phận nước Ý đã bất ngờ tách ra khi nhiệt độ đạt kỷ lục, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và mất tích.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền tỉnh Trento - Ý cho biết các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành sau một trận "lở băng" lớn ập thẳng vào nhiều người đang leo núi, đồng thời nói thêm rằng có khả năng sẽ xảy ra "thiệt hại nặng nề".

Trận tuyết lở xảy ra ngày 3-7 trên núi Marmolada, ở độ cao hơn 3.300 mét, là ngọn núi cao nhất trong dãy Dolomites, một dãy thuộc dãy Alps phía Đông Ý, trải dài qua các vùng Trento và Veneto.

Sông băng ở dãy Alps sụp đổ: 30 người thương vong, mất tích - Ảnh 1.

Sông băng Alpine bị vỡ ra dẫn đến lở tuyết thảm khốc - Ảnh: Quân đoàn Cứu hộ hang động và Alpine

Sông băng Alpine ngự trị lâu đời trên Marmolada đã bất ngờ tách ra, sụp xuống trong bối cảnh nhiệt độ khu vực châu Âu đang đạt kỷ lục.

Hãng tin AP cho biết có thể có ít nhất 6 người chết, 9 người bị thương và 15 người khác đang còn mất tích. Hai trong số những người bị thương đang nguy kịch tại bệnh viện.

"Chúng tôi nhìn thấy người chết và những khối băng, đá khổng lồ" - người cứu hộ Luigi Felicetti nói với kênh truyền hình nhà nước Ý.

Vào tối muộn ngày 3-7, Quân đoàn Cứu hộ hang động và Alpine quốc gia đã đăng trên Twitter một số điện thoại để gia đình và bạn bè những người đến Marmolada mà không thấy trở về, nhằm giúp họ thống kê được số người đang cần tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ cũng đang kiểm tra biển số xe trong bãi đậu xe để xác định những người mất tích.

Người cứu hộ Walter Cainelli, sau khi thực hiện nhiệm vụ giải cứu với một chú chó , nói với đài truyền hình nhà nước rằng việc tìm kiếm bằng máy bay trực thăng và chó đã bị tạm dừng trong đêm trong khi lực lượng cứu hộ đánh giá nguy cơ sông băng sẽ tiếp tục vỡ ra nặng nề hơn. Hiện các khối băng đang tiếp tục rơi xuống.

Dịch vụ điều phối SUEM, có trụ sở tại vùng Veneto gần đó, cho biết 18 người ở trên khu vực sông băng vỡ sẽ được sơ tán bởi đội cứu hộ Alpine.

Sông băng Alpine là sông băng lớn nhất của dãy Dolomite, đã bắt đầu bị tan chảy những năm gần đây. Các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu CNR của nhà nước Ý, nơi có Viện Khoa học địa cực, dự đoán sông băng này sẽ không tồn tại nữa vào thời điểm 25-30 năm tới do tình trạng nóng lên toàn cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo