xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria muốn cùng liên quân chống IS

P.Nghĩa - H. Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad có ý định cho bộ binh nước này chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, có tin IS đã bị đẩy lùi khỏi thị trấn Kobane sau 4 tháng giao tranh với người Kurd.

Ngày 26-1, ông Assad phát biểu trên tạp chí Ngoại giao (Mỹ), nhắc nhở Washington nên thỏa thuận với Damascus nếu muốn thực hiện các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Syria, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác chống khủng bố.

Nhà lãnh đạo Syria muốn thấy chính phủ Mỹ gây sức ép lên Thổ Nhĩ Kỳ để chặn dòng chảy tiền bạc và vũ khí vào miền Bắc Syria cũng như phải xin phép chính quyền sở tại trước khi mở các cuộc tấn công.

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

 

Hồi tháng 9-2014, Washington tuyên bố đã thông báo cho Damascus trước khi không kích mục tiêu IS bên trong lãnh thổ nước này. Mỹ còn lên kế hoạch đào tạo và trang bị cho phiến quân nổi dậy ôn hòa Syria để tham chiến trên mặt đất, loại trừ khả năng huy động quân đội Mỹ trực tiếp can dự.

Trong vài ngày tới, khoảng 100 cố vấn quân sự Mỹ sẽ tới Trung Đông thiết lập các trại huấn luyện cho các chiến binh nổi dậy ôn hòa Syria. Tổng thống Assad đề nghị Mỹ cho bộ binh Syria phối hợp tác chiến trên mặt đất nhưng chưa thấy Washington phản hồi.

Hôm 26-1, đại diện phe đối lập Syria có mặt tại Moscow – Nga để chờ chính quyền Damascus đến tham dự cuộc họp đàm phán hòa bình tổ chức vào ngày 28-1 tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thể cũng tham gia nếu tình hình khả quan.

Cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 tại Syria khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải đi sơ tán. Liên Hiệp Quốc đã 2 lần thực hiện hòa giải nhưng các cuộc đàm phán đều đi vào bế tắc.

 

IS "bị đẩy khỏi Kobane"

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26-1 cho biết lực lượng chiến binh người Kurd đã đánh bật các tay súng IS khỏi thị trấn biên giới Kobane của Syria sau hơn 4 tháng giao tranh.

Ông Rami Abdel Rahman, Giám đốc SOHR, nêu rõ: "Các đơn vị tự vệ người Kurd đã kiểm soát gần như hoàn toàn Kobane sau khi đẩy lùi các tay súng IS". Theo SOHR, lực lượng người Kurd đang truy đuổi một số tay súng bên ngoài Kobane và không còn giao tranh bên trong thị trấn này.

Thất thủ tại Kobane sẽ là một cú đòn mạnh giáng vào IS do nhóm này đã mất hơn 1.000 tay súng trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn này từ tháng 9 năm ngoái.

Reuters cho hay người Kurd được hỗ trợ bởi các cuộc không kích diễn ra gần như hàng ngày quanh Kobane. Hôm 26-1, Lầu Năm Góc cho hay lực lượng liên quân đã không kích 21 cuộc ở Syria và 13 cuộc ở Iraq trong vòng 24 giờ qua. Trong số này có đến 17 cuộc nhắm vào Kobane.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo