xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Ông Assad và phe đối lập ra điều kiện ngừng bắn

Sim Đỗ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 21-2 cho biết đã đạt được “thỏa thuận tạm thời” về một lệnh ngừng bắn có thể bắt đầu được thực thi trong những ngày tới ở Syria.

Thỏa thuận này đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, những chi tiết cụ thể của thỏa thuận không được công bố vì 2 ngoại trưởng Mỹ và Nga còn cần tham vấn với tất cả các bên liên quan.

Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar Assad cho biết sẽ ân xá cho thành viên các nhóm đối lập nếu họ chịu hạ vũ khí và tham gia tiến trình hòa bình. Trả lời phỏng vấn báo El Pais (Tây Ban Nha), ông Assad cảnh báo nhà chức trách Syria sẽ tiếp tục xem các nhóm phiến quân là khủng bố chừng nào họ vẫn không sẵn sàng tham gia tiến trình hòa đàm.

Theo lãnh đạo này, động thái tương tự đã diễn ra trong 2 năm qua và nhiều thành viên nhóm đối lập đã buông súng, một số khác thì gia nhập hàng ngũ của quân đội Syria.

 

Hiện trường vụ đánh bom tại TP Homs hôm 21-2Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom tại TP Homs hôm 21-2Ảnh: Reuters

 

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi phe đối lập cho biết họ có thể nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời với điều kiện các đồng minh của Syria, trong đó có Nga, phải ngừng bắn, dỡ bỏ vây hãm và cho phép họ tiếp cận hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, Reuters cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ dừng các hoạt động quân sự chống lại nhóm phiến quân bị xem là “khủng bố” ở Syria. Đáp lại, ông Assad cho biết sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời với điều kiện “những kẻ khủng bố” không lợi dụng thời gian tạm ngừng này để làm chuyện có lợi cho họ, trong lúc những nước ủng hộ phe nổi dậy phải chấm dứt điều này, nhất là láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Mỹ hiện chủ trì vòng đàm phán mới nhất về tình hình Syria tại TP Geneva - Thụy Sĩ. Theo nhóm đối lập chính Syria có tên Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), nhiều nhóm phiến quân nhất trí tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thông qua trung gian của cộng đồng quốc tế.

Dù vậy, HNC đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải bảo đảm tất cả các bên ngừng bắn cùng lúc còn chính phủ Syria phải thả tù nhân. Một nguồn tin thân cận các cuộc hòa đàm tiết lộ phe đối lập Syria đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài từ 2-3 tuần.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 2 vụ đánh bom xe diễn ra ở quận Zahra, TP Homs khiến ít nhất 46 người chết và hơn 100 người bị thương hôm 21-2. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công này.

Vào tháng rồi, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm một vụ đánh bom ở Homs, nơi đang thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo