xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Phe đối lập kêu gọi dội tên lửa vào quân chính phủ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria hôm 17-4 kêu gọi phiến quân chống lại lực lượng chính phủ với cáo buộc Damascus “lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để chiếm đất”.

Trưởng đoàn đàm phán đối lập Asaad al-Zoubi tuyên bố họ sẽ không kéo dài cuộc đàm phán nếu quân đội tiếp tục mở chiến dịch quân sự, đồng thời không đạt được tiến bộ về giải pháp chính trị trong đó Tổng thống Bashar al Assad phải ra đi.

“Chúng tôi sẽ không đàm phán lâu dài. Với mỗi tên lửa nhắm vào họ (quân nổi dậy), họ phải đáp trả bằng 10 tên lửa” – ông Al-Zoubi viết trong một thông điệp đăng tải trên mạng internet. Người này cũng cho biết quân nổi dậy “phải giành quyền kiểm soát càng nhiều khu vực càng tốt, đồng thời phải tận dụng lợi thế của thỏa thuận ngừng bắn như chế độ Assad đã làm”.

Trưởng đoàn đàm phán đối lập Asaad al-Zoubi (phải) tại Geneva. Ảnh: Reuters
Trưởng đoàn đàm phán đối lập Asaad al-Zoubi (phải) tại Geneva. Ảnh: Reuters

Trong thời gian ngưng chiến 2 tuần, lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria được không quân Nga hỗ trợ đã tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ do phiến quân kiểm soát, bao gồm thành phố cổ Palmyra và hiện tại đang nỗ lực tái chiếm TP Aleppo.

Thành phần phe đối lập tham gia hòa đàm ở Geneva – Thụy Sĩ còn có cả đại diện những nhóm vũ trang như tổ chức Jaysh al-Islam (hoạt động ở ngoại ô Damascus), một số phe phái thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) được phương Tây xem là ôn hòa. Một số nhóm được các đối thủ của ông Assad ở nước ngoài hậu thuẫn.

Đại điện đàm phán của Jaysh al-Islam, Mohammad Alloush, cũng kêu gọi quân nổi dậy trả đũa những gì ông gọi là cuộc tấn công của chính phủ Syria vào dân thường.

Một nguyên nhân khiến phe đối lập muốn rời khỏi bàn đàm phán đến từ ý định của Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura. Quan chức này gợi ý ông Assad có thể ở lại nắm quyền ở một vai trò tượng trưng.

Thành viên HNC Abdulhakim Bashar cảnh báo các cuộc đàm phán do LHQ làm trung gian có thể sụp đổ nếu Damascus từ chối thỏa hiệp về vấn đề chính trị và nhân đạo. “Tình hình nhân đạo ngày một xấu đi. Không có tiến bộ nào được thực hiện đối với tù binh. Thỏa thuận ngừng bắn gần như đã bị phá vỡ. Và bây giờ, có một cuộc tấn công vào Aleppo từ 3 phía” – ông Bashar nói.

Một thành viên thứ hai giấu tên của HNC tiết lộ các cuộc đàm phán gần như đã đi vào “ngõ cụt”. Ông cho rằng vòng hòa đàm mới chắc chắn sẽ thất bại nếu Mỹ và Nga không gây áp lực lên Damascus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo